Giá gửi xe máy đêm giao thừa cao gấp 3-4 lần quy định

Tối 30/1 (30 Tết âm lịch), gần 30 địa điểm gửi xe máy phục vụ cho bà con xem bắn pháo hoa ở thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh với mức phí trông giữ xe có giá cao từ 3 đến 4 lần so với quy định của Bộ Tài Chính.

Nhiều địa điểm trên tuyến đường 30/4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh có mức phí trông giữ xe máy từ 20.000 đến 30.000 đồng/lượt.

Trong đó nhiều địa điểm của các cơ quan: Cục thống kê tỉnh Tây Ninh, Công ty xổ số kiến thiết Tây Ninh, Ngân hàng Đông Á chi nhánh Tây Ninh,… và các điểm tư nhân cũng thành những bãi giữ xe với giá cao hơn 3 đến 4 lần so với quy định.

Theo anh Đỗ Thanh Trung, ngụ ở thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa thành, tỉnh Tây Ninh, năm nay ở huyện Hòa Thành không có tổ chức bắn pháo hoa như mọi năm, mà mọi người lên thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh để xem pháo hoa. Anh Trung cho biết tại các ngõ đường gần điểm bắn pháo hoa đều cấm xe máy ra vào, vì muốn tận mắt xem pháo hoa thì phải đành phải giữ xe với giá 30.000 đồng/ lượt.

Được biết, những điểm giữ xe kể trên có sức chứa từ 100 đến 500 chiếc/ điểm. Theo ghi nhận đến 23 giờ thì các bãi trông giữ xe gần như đã kín không còn chỗ chứa.

Theo Thông tư 02/2014/TT-BTC Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí có hiệu lực từ 17/1/2014, thì mức thu phí trông giữ xe đối với ô tô tùy theo số ghế, trọng tải nhưng không quá 20.000 đồng/lượt. Tại đô thị loại đặc biệt, mức thu phí trông giữ ô tô có thể cao hơn, nhưng không quá 40.000 đồng/lượt. Mức thu phí ban ngày đối với xe đạp không quá 2.000 đồng/lượt, xe máy không quá 4.000 đồng/lượt.

Ngoài ra, phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô, ban đêm có thể cao hơn mức thu phí ban ngày, nhưng tối đa cao không quá hai lần. Đối với các điểm, bãi trông giữ ở các bệnh viện, trường học, chợ, phục vụ công cộng,... là những nơi có nhiều nhu cầu trông giữ phương tiện, cần áp dụng mức thu phí thấp hơn các nơi khác.


Phạm Thanh Tân

Hàng hóa Tết 'hạ nhiệt', 'sốt' dịch vụ rửa xe
Hàng hóa Tết 'hạ nhiệt', 'sốt' dịch vụ rửa xe

Trưa 30 Tết Giáp Ngọ tại TP Hồ Chí Minh, thị trường các mặt hàng hoa, trái cây, cây cảnh, thực phẩm trưng bày và sử dụng trong những ngày Tết đã bắt đầu hạ nhiệt. Trong khi đó, dịch vụ rửa xe lại lên cơn “sốt” bởi có khá đông người dân mang xe "cưng” của mình đi “tắm rửa”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN