Ga Hà Nội tăng cường phục vụ khách dịp Tết Nhâm Thìn

Trưởng Ga Hà Nội Vũ Đình Rậu cho biết, Ga Hà Nội (Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội) đã đồng loạt triển khai kế hoạch phục vụ hành khách Tết Nhâm Thìn 2012.

Theo đó, qui định tàu địa phương trong thời gian cao điểm trước Tết là từ 0 giờ ngày 15/1 đến hết ngày 22/1/2012 (từ 22 đến 29 tháng Chạp năm Tân Mão); và sau Tết kể từ 0 giờ ngày 26/1/2012 đến hết ngày 6/2/2012 (từ ngày 4 đến 15 tháng Giêng năm Nhâm Thìn). Trong giai đoạn này, việc giảm giá vé, trả lại vé, đổi vé tàu khách địa phương sẽ không áp dụng giảm giá vé đối với tập thể; hành khách không đi tàu trả lại vé phải chịu mức khấu trừ là 30% tiền vé. Riêng các tàu QT 91/92, ĐĐ 3/4, M3/4, mức khấu trừ là 10% tiền vé... Hành khách mua vé đi tàu địa phương chạy trong thời gian từ 14/1/2012 đến 3/2/2012 (21 tháng Chạp năm Tân Mão đến 12 tháng Giêng năm Nhâm Thìn) chỉ được mua tối đa 4 vé cho một lần mua.

Qui định thời gian cao điểm của tàu Thống Nhất, với tàu số chẵn xuất phát tại Sài Gòn là từ ngày 14/1 đến hết ngày 21/1/2012 (từ ngày 21 đến hết ngày 28 tháng Chạp năm Tân Mão); các tàu Thống Nhất số lẻ xuất phát tại Hà Nội là từ ngày 26/1 đến hết 3/2/2012 (từ ngày mùng 4 đến ngày 12 tháng Giêng năm Nhâm Thìn)... Hành khách đi tàu trong giai đoạn này mua vé phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh được pháp luật công nhận... Quy định cũng nêu rõ, hành khách có nhu cầu trả lại vé tàu Thống Nhất số chẵn phải chịu mức khấu trừ 30% tiền vé...

Để tạo điều kiện cho nhiều hành khách có thể đi tàu, Ga Hà Nội thực hiện mỗi toa xe ghế ngồi cứng 80 chỗ được bán thêm 12 ghế phụ; mỗi toa xe nằm không chuyển đổi và các toa xe khách khác được bán thêm 7 ghế phụ; không thực hiện bán vé ghế phụ đối với các toa xe đã chuyển đổi từ giường nằm sang ghế ngồi...

Phương Mai

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN