Đồng Nai tặng 300 vé xe cho công nhân về quê đón Tết

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, trong dịp Tết Quý Tỵ năm 2013, Liên đoàn sẽ trao 300 vé xe cho công nhân về quê đón Tết.

Đối tượng được tặng vé là công nhân lao động các tỉnh miền Trung, miền Bắc.

Theo đó, công nhân các tỉnh trên có từ 2 – 3 năm chưa được về quê trong dịp Tết; công nhân đã lập gia đình, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn; công nhân bị tai nạn lao động sẽ được tặng vé xe cả hai chiều đi ra và đi vào.

Ngoài trao tặng vé xe, Tết năm nay, Liên đoàn lao động Đồng Nai cũng sẽ tặng nhiều phần quà cho công nhân nghèo tại các khu nhà trọ; tổ chức các chương trình văn nghệ; nhiều phiên chợ vui cho công nhân với các mặt hàng ưu đãi.

Tại các chương trình này, Liên đoàn sẽ phối hợp với các mạnh thường quân tổ chức bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Ngoài chăm lo Tết cho người lao động tỉnh xa, Tết Quý Tỵ này, tỉnh Đồng Nai cũng sẽ dành nhiều phần quà cho các đối tượng là người Đồng Nai nhưng có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Năm 2012, do tình hình kinh tế khó khăn nên mức thưởng Tết của các doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai chỉ bằng những năm trước.

Đại diện Liên đoàn Lao động Đồng Nai cho biết: Dù tình hình khó khăn, nhưng công nhân ít nhất cũng được thưởng Tết bằng một tháng lương cơ bản. Những đồn đoán nhiều doanh nghiệp tại Đồng Nai năm nay “cắt” thưởng Tết của công nhân là không có cơ sở.


Công Phong
Thưởng Tết công nhân hơn 200 triệu đồng
Thưởng Tết công nhân hơn 200 triệu đồng

Theo Ban quản lý các Khu công nghiệp - Khu chế xuất (Hepza) TP Hồ Chí Minh, trong số 98 doanh nghiệp báo cáo lương thưởng cuối năm đã có doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài áp mức thưởng Tết cao nhất là 217 triệu đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN