Dông lốc gây nhiều thiệt hại tại huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

Sáng 24/8, UBND huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) đã cử Đoàn công tác cùng với lãnh đạo UBND xã Phước Hậu khảo sát, đánh giá thực tế tình hình thiệt hại do giông lốc gây ra vào chiều tối 23/8, để làm cơ sở hỗ trợ thiệt hại kịp thời cho nhân dân ở địa phương.

Chú thích ảnh
Dông lốc làm tốc mái nhà của người dân ở vùng cao Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận vào chiều tối 2/6.

Ông Nguyễn Hữu Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước cho biết, giông lốc xảy ra vào chiều tối 23/8, đã gây nhiều thiệt hại cho người dân ở xã Phước Hậu. Sau khi xảy ra sự việc, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Phước Hậu huy động lực lượng dọn dẹp cây xanh đổ trên các tuyến đường; giúp bà con dọn dẹp nhà cửa bị giông lốc gây tốc mái...

Điện lực huyện Ninh Phước cũng ngắt điện và cử đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ xã Phước Hậu khắc phục sự cố do giông lốc gây ra.

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Ninh Phước, vào chiều tối 23/8, trên địa bàn xã Phước Hậu xảy ra cơn mưa lớn kèm theo giông lốc cường độ mạnh, đã làm tốc mái 23 căn nhà của người dân; 195 ha lúa vụ Hè – Thu bị đổ; 20 ha lưới mùng bao cây táo bị cuốn sập; 70 m chiều dài tường rào nghĩa trang thôn Hiếu Lễ bị sập; 100 m2 nhà giữ xe đạp bị sập và tốc 48 m2 mái ngói của Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn. Ngoài ra, nhiều vị trí đường dây điện bị đứt, gây mất điện trong 4 giờ.

Tin, ảnh: Công Thử (TTXVN)
 Mưa lớn kèm giông lốc làm sập, hư hỏng hơn 150 căn nhà tại Trà Vinh
Mưa lớn kèm giông lốc làm sập, hư hỏng hơn 150 căn nhà tại Trà Vinh

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, từ chiều tối 2/8 đến ngày 3/8, tại Trà Vinh, mưa lớn kèm giông lốc với cường độ mạnh đã làm sập và tốc mái, hư hỏng hơn 150 căn nhà của người dân trên địa bàn tỉnh; trong đó, 23 căn nhà bị sập hoàn toàn, 135 căn bị xiêu vẹo, tốc mái hư hỏng nặng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN