Đòi bệnh nhân cấp cứu phải... trực tiếp đến khám mới cho chuyển tuyến

Tại một số buổi tiếp xúc cử tri tại Sơn Tây (Hà Nội) mới đây, cư tri phản ánh: Một số bệnh nhân đi cấp cứu mà chưa kịp có giấy chuyển tuyến, khi đi xin giấy chuyển tuyến thì cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu yêu cầu phải có người bệnh trực tiếp đến khám mới cho giấy chuyển tuyến. Tình trạng này là bất hợp lý, gây khó khăn cho người dân.

Chú thích ảnh
Người dân đợi khám chữa bệnh BHYT. Ảnh: Tạ Nguyên

Do đó, người dân đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục chuyển tuyến khám chữa bệnh ban đầu cho bệnh nhân đảm bảo đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện

Về vấn đề này, UBND thành phố Hà Nội cho biết:

- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 14/2014/TT-BYT, cơ sở KCB chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên khi các trường hợp bệnh vượt quá khả năng điều trị của mình.

- Về giải quyết hưởng BHYT đối với các trường hợp cấp cứu: Theo quy định tại Khoản 6 Điều 8 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC và Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, trường hợp cấp cứu, người tham gia BHYT được đến khám bệnh, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở y tế nào và xuất trình thẻ BHYT trước khi ra viện để được hưởng chế độ BHYT mà không cần phải có giấy chuyển tuyến.

Thành phố đã chỉ đạo BHXH Thành phố phối hợp với các cơ sở KCB giải quyết quyền lợi BHYT đối với các trường hợp chuyển tuyến theo đúng quy định của Luật BHYT và các bản hướng dẫn của Bộ Y tế.

XM/Báo Tin tức
Tiềm ẩn mặt trái của việc việc sử dụng Big data và AI không đúng cách
Tiềm ẩn mặt trái của việc việc sử dụng Big data và AI không đúng cách

Tại hội thảo “Quản trị dữ liệu – Thách thức vượt tầm công nghiệp 4.0” tổ chức ngày 13/12, tại Hà Nội, các chuyên gia công nghệ thông tin cho rằng: Nguồn dữ liệu lớn (big data), trí tuệ nhân tạo (AI) đang có những đóng góp tích cực cho sự phát triển nhân loại nhưng cũng có nhiều mặt trái khó lường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN