Điều chế thành công vắcxin thử nghiệm chống virút HIV

Các nhà khoa học Mỹ đã điều chế thành công một loại vắcxin thử nghiệm, lần đầu tiên cho phép tiêu diệt hoàn toàn loại virút gây suy giảm miễn dịch, tương tự như virút HIV gây bệnh AIDS trong máu của các con khỉ được dùng để thí nghiệm. Kết quả công trình nghiên cứu quan trọng này được công bố trên tạp chí khoa học uy tín Nature của Anh số ra ngày 12/5.

Để tiến hành thí nghiệm, các nhà khoa học Viện nghiên cứu liệu pháp vắcxin và gien ở Oregon (Mỹ) đã tiêm vắcxin thử nghiệm cho 24 con khỉ khỏe mạnh, sau đó tiêm virút gây suy giảm miễn dịch của khỉ cho những con khỉ này. Kết quả là ở 13 con khỉ, loại virút này không thể tự nhân lên được. Thậm chí, những xét nghiệm nhạy nhất cũng không thể phát hiện loại virút này trong máu. Ở 11 con còn lại, hiệu quả bảo vệ của loại vắcxin này được duy trì trong thời gian 1 năm sau đó.

Với kết quả trên, các nhà khoa học hy vọng có thể kiểm soát, thậm chí tiêu diệt hoàn toàn virút gây suy giảm miễn dịch trong máu. Dự kiến, việc thử nghiệm loại vắcxin tương tự trên cơ thể người có thể được bắt đầu tiến hành sau 3 năm nữa.

TTG
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN