Di dời quả bom 230kg nằm sát khu dân cư

Sáng 2/7, trong khi làm nhiệm vụ rà phá bom mìn, đơn vị công binh thuộc Trung tâm dò tìm xử lý bom mìn, vật nổ Trường Sơn (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn) đã phát hiện quả bom phá có trọng lượng 230 kg (500 pound Anh), chiều dài 1,45m, đường kính 0,35m ở khu dân cư Cây Dừa, tổ dân phố Cà Đáo, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà ( Quảng Ngãi), cách nhà dân khoảng 50m.

Ngay sau khi phát hiện, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã tiến hành khai quật, tổ chức di dời quả bom này đến nơi an toàn.

Quả bom được phát hiện nằm cách nhà dân khoảng 50m. Ảnh: baoquangngai.com.vn


Người dân địa phương cho biết, đây là quả bom do máy bay Mỹ thả xuống cách đây hơn 45 năm khi chúng ném bom đánh phá căn cứ địa cách mạng ở Sơn Hà, cũng như chia cắt hệ thống cầu cống, đường giao thông tiếp tế lương thực thực phẩm từ đồng bằng lên các huyện miền núi cho các đơn vị bộ đội trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Trung tâm dò tìm xử lý bom mìn, vật nổ Trường Sơn cũng đã báo cáo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi và huyện Sơn Hà để có kế hoạch phá hủy quả bom này.


Nguyễn Đăng Lâm
Phá hủy quả bom Mỹ nặng hơn 300kg

Đây là quả bom phá của Mỹ đã thả xuống Yên Bái trong chiến tranh phá hoại miền Bắc ở độ cao thấp, chưa đủ mạnh để kích nổ. Quả bom này có trọng lượng 750 bảng Anh (tương đương 340 kg), nằm sát mép quốc lộ 32C, khu vực có đông dân cư sinh sống nên rất nguy hiểm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN