Đi chơi đập, học sinh lớp 11 tử vong

Đến 14 giờ 45 phút ngày 8/11, lực lượng chức năng xã Ea Kly, Đắk Lắk đã tìm được thi thể em Phạm Thị Chinh, 16 tuổi bị đuối nước do trượt chân khi đi trên bờ kè.

Thông tin trên được ông Nguyễn Ngọc Bình, Trưởng Công an xã Ea Kly, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk xác nhận. Theo đó em Chinh là học sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng đã bị đuối nước tại khu vực đập C6 thuộc thôn 14, xã Ea Kly.

Trước đó, vào lúc 12 giờ 20 phút, em Phạm Thị Chinh cùng bạn học rủ nhau ra đập C6 để đi dạo. Trong lúc đang đi trên bờ kè, không may Chinh bị trượt chân lăn xuống khu vực nước sâu của đập. Người bạn đi cùng Chinh hô hoán người dân xung quanh đến cứu nhưng do khu vực này dốc, nước sâu nên không cứu được Chinh.

Nhận được tin báo từ quần chúng, Công an xã Ea Kly đã nhanh chóng tổ chức lực lượng tìm kiếm nạn nhân. Ông Nguyễn Ngọc Bình nhận định khu vực đập C6 là một nơi có mực nước sâu, dốc, bờ kè được làm bằng bê tông, rong rêu thường xuyên bám phủ nên rất trơn trượt, lại không có lan can bảo vệ nên rất nguy hiểm. Tại đây đã xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm.



Phạm Cường
3 học sinh đuối nước khi tắm suối
3 học sinh đuối nước khi tắm suối

3 học sinh đã tử vong trong một vụ đuối nước thương tâm tại Thác Chó, thượng nguồn sông Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN