Đề phòng xâm nhập mặn các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tăng cao

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: Tình hình xâm nhập mặn ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tăng cao trong ngày 15-16/3, sau đó giảm dần. Riêng trên sông Cái Lớn (tỉnh Kiên Giang), xâm nhập mặn tăng cao từ ngày 16/3 đến ngày 20/3.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long mùa khô năm 2020-2021 được dự báo ở mức cao hơn trung bình nhiều năm nhưng không nghiêm trọng như mùa khô năm 2019-2020. Tình trạng này còn phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Mê Công, triều cường và còn biến động trong thời gian tới.

Do đó, cơ quan khí tượng khuyến cáo các địa phương ở vùng đồng bằng ở Nam Bộ cần cập nhật kịp thời các thông tin dự báo khí tượng thủy văn và có các biện pháp chủ động phòng, chống xâm nhập mặn.

Chú thích ảnh
Công trình cống Vũng Liêm góp phần phục vụ ứng phó xâm nhập mặn tại huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long). Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN

Dự báo các khu vực đêm 15, ngày 16/3: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C; riêng khu Tây Bắc 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ; riêng vùng núi có mưa rào vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế ở phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ  20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, phía Nam có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận  đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, phía Nam có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Lý Thanh Hương (TTXVN)
Thời tiết ngày 14/3: Nam Bộ duy trì nắng nóng, đề phòng xâm nhập mặn
Thời tiết ngày 14/3: Nam Bộ duy trì nắng nóng, đề phòng xâm nhập mặn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/3, khối áp cao cận nhiệt đới đang hoạt động mạnh thêm và có xu hướng mở rộng sang phía đất liền của Việt Nam. Khí nóng thổi từ trên xuống ngăn cản quá trình mây phát triển khiến Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, đặc biệt Đông Nam Bộ vừa khô vừa nóng với nhiệt độ 35-37 độ C.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN