Đào Nhật Tân nở sớm, xuống phố trước Tết

Còn 1 tháng nữa mới Tết Nguyên đán 2019, tại chợ hoa Quảng Bá (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã bày bán la liệt những cành đào lớn nhỏ.

Chú thích ảnh
Những cành đào đã được bày bán từ rất sớm ở chợ hoa Quảng Bá, quận Tây Hồ, Hà Nội 

  

Chú thích ảnh
Một người kinh doanh đào tại chợ cho biết: "Năm nào cũng vậy, chúng tôi thường bắt đầu bán trước 1/12 âm lịch để người dân thắp hương, trưng trong nhà.

  

Chú thích ảnh
Năm nay thời tiết nắng nóng, đào nở sớm hơn. Mặc dù không to và đều hoa như chính vụ nhưng những lứa hoa đào đầu mùa báo hiệu Tết đã sắp về.

  

Chú thích ảnh
Mỗi cành đào có giá khác nhau, cành đào nhỏ có giá từ 50.000-100.000 đồng/cành, cành đào dáng thế có giá từ 200.000-300.000 thậm chí lên đến hơn 1 triệu đồng/cành.

  

Chú thích ảnh
"Đào có 2 loại gồm đào phai và đào bích, thú chơi đào sớm của người dân thường bắt đầu từ tháng 11 âm lịch ", 

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh
Nhiều người dân thích thú chiêm ngưỡng và chụp ảnh với hoa đào.

    

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh
Sắc thắm hoa đào nở rộ giữa những ngày trời đông.

  

Chú thích ảnh
Những cành đảo nhỏ được nhiều người lựa chọn về bày bàn thờ.

    

Chú thích ảnh
Anh Lê Tuấn (Hoàn Kiếm): "Mai mùng 1 tháng 12, tôi mua đào về để thắp hương. Tuy những cánh hoa đào này nở sớm không to, đẹp và đều cánh như chính vụ nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp vốn có của nó".

    

Lê Phú/Báo Tin tức
Thú chơi hoa đào sau Tết của người Hà Nội
Thú chơi hoa đào sau Tết của người Hà Nội

Dù hết Tết nhưng các hàng đào được bày bàn tại các chợ, tuyến phố của Hà Nội vẫn có sức hút riêng những người mê đào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN