Thú chơi hoa đào sau Tết của người Hà Nội

Dù hết Tết nhưng các hàng đào được bày bàn tại các chợ, tuyến phố của Hà Nội vẫn có sức hút riêng những người mê đào.


Dù Tết Nguyên đán đã qua nhưng các điểm bán đào vẫn thu hút khá đông người mua. Mùng 8 tháng Giêng, tại các điểm bán hoa đào được bày bán.

Đào rừng từ các tỉnh miền núi phía Bắc như Cao Bằng, Yên Bái và Lạng Sơn trở về và một số vườn đào Nhật Tân nở muộn.

So với thời điểm trước Tết, giá đào thời điểm này có phần đắt hơn. Trung bình, một cành đào có giá giao động từ 200.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/cành.

Không khí mua bán khá tấp nập.

Đào chơi sau Tết chủ yếu là đào cành.

Chơi đào rằm tháng Giêng từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa người Hà Nội. Người dân vẫn dễ dàng tìm mua được đào đẹp cúng Rằm tháng giêng.


Lê Phú/ Báo Tin Tức
Hà Nội lần đầu tổ chức lễ hội bơi chải thuyền rồng mở rộng 2018
Hà Nội lần đầu tổ chức lễ hội bơi chải thuyền rồng mở rộng 2018

Lễ hội bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng 2018 sẽ diễn ra ngày 24/2, tại Hồ Tây (Hà Nội).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN