Đào muộn xuống phố ‘níu kéo’ không khí Tết

Dù đã hết Tết, đào cành vẫn được bày bàn tại nhiều chợ và tuyến phố của Hà Nội và thu hút nhiều người mua về chơi rằm tháng Giêng.

 

Chú thích ảnh
Đào nở muộn sẽ được bán từ sau Tết Nguyên đán cho đến hết tháng Giêng.  
Chú thích ảnh
Hoa đào được bán bên cạnh các loại hoa khác.

   

Chú thích ảnh
Cô Nguyễn Thị Thơm bán đào tại đường Nguyễn Công Trứ cho biết: "Đào muộn bán tầm này chỉ có bó hoặc cành nhỏ. Qua tết rồi nhưng vẫn có nhiều người mua đào về cúng rằm tháng Giêng.

 

Chú thích ảnh
Sắc đào sau Tết vẫn đỏ thắm, nhiều lộc và nụ.
Chú thích ảnh
Hoa đào vẫn được bày bán trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhiều người chơi đào muộn không hẳn vì đào đẹp mà vì muốn thấy không khí Tết ấm áp kéo dài hơn.

   

Chú thích ảnh
Đào muộn ở chợ hoa có cả bó đào phai, đào thắm các loại.
Chú thích ảnh
Dù trời mưa, người dân vẫn đến chợ hoa Quảng An mua đào nở muộn.
Chú thích ảnh
So với thời điểm trước Tết, giá đào thời điểm này có phần rẻ hơn. Một cành đào có giá dao động từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng.

  

Hiền Anh/Báo Tin tức
Nguồn cung hàng hoá thiết yếu vẫn khá dồi dào sau Tết Nguyên đán
Nguồn cung hàng hoá thiết yếu vẫn khá dồi dào sau Tết Nguyên đán

Lo ngại dịch bệnh từ virus Corona sẽ kéo dài, một số người dân tại TP Hồ Chí Minh có tâm lý tích trữ các mặt hàng nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khuyến cáo không cần tích trữ, vì nguồn hàng hóa phục vụ thị trường sau Tết khá dồi dào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN