Đắk Nông: Hủy nổ an toàn quả bom nặng 227 kg

Ngày 19/7, lực lượng chức năng huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã di dời và hủy nổ an toàn một quả bom sát thương MK82.

Quả bom được ông Mông Văn Hưng, thôn 1, xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil phát hiện ngày 11/7/2018 khi đang đào hố trồng hồ tiêu. Sau khi phát hiện quả bom, ông Hưng và người dân báo cáo lên cơ quan chức năng huyện Đắk Mil.

Lực lượng dân quân tự vệ xã Đắk R’la và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đắk Mil đã khoang vùng, đánh dấu nguy hiểm, không cho người đến gần khu vực có bom. Đến khoảng 17 giờ ngày 19/7, quả bom MK 82 được đưa đến thao trường Đức Xuyên và hủy nổ an toàn.

Bom MK 82 được phát hiện tại huyện Đắk Mil nặng 227 kg, dài 1,67 m, đường kính 27,4 cm, chứa 87,1 kg thuốc nổ Tritonal, bán kính sát thương 600 m. Loại bom này được người dân ở Đắk Nông phát hiện khá nhiều thời gian qua, khi tiến hành đào hố, trồng tỉa hoặc xây dựng các công trình.

Cùng ngày, lực lượng vũ trang huyện Đắk Mil đã hủy nổ an toàn 2 đầu đạn pháo 105mm và 1 đầu đạn pháo 130mm vừa được phát hiện tại xã Đức Mạnh và Thuận An.

Ngọc Minh (TTXVN)
Đắk Nông hủy nổ an toàn 3 quả bom trọng lượng lớn
Đắk Nông hủy nổ an toàn 3 quả bom trọng lượng lớn

Ngày 1/6, lực lượng vũ trang huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) đã hủy nổ an toàn 3 quả bom trọng lượng lớn mới được phát hiện tại bon Bu Dăr, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN