Đắk Lắk mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng, chia cắt nhiều khu vực dân cư

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, tình hình mưa lớn từ ngày 15 đến 19/11 trên địa bàn tỉnh đã và đang gây ngập lụt ở nhiều địa phương, chia cắt nhiều khu dân cư. Các lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương đang triển khai lực lượng cứu hộ, cứu nạn người dân, nhất là những khu vực đang bị cô lập, nguy cơ nước lũ dâng cao.

Chú thích ảnh
Một khu vực dân cư tại phường Bình Kiến bị ngập sâu. Ảnh: TTXVN phát

Mưa lũ những ngày qua khiến hầu hết 34 xã, phường phía Đông và một số xã phía Tây tỉnh như Yang Mao, Cư Pui, Krông Bông, Ea Súp, Ea Rốk, Ea Bung, Ia Rvê, Ia Lốp, Krông Á, Vụ Bổn, Ea Ô, Cư Yang, Ea Păl, Krông Ana, Dur Kmăl, Ea Na … bị lũ lụt, ngập lụt, sạt lở, lũ quét. Nhiều nhà dân bị ngập, chia cắt. Khoảng trên 1.000 ha cây trồng bị ngập, thiệt hại; trên 300 con gia súc và khoảng trên 5.000 con gia cầm bị cuốn trôi.

Cụ thể, tính đến tối 18/11, toàn tỉnh đã có 8 nhà bị sập đổ và cuốn trôi tại buôn Tơng Rang A, buôn Tơng Rang A và Thôn Ra Hăn xã Yang Mao; có 211 lượt nhà bị ngập tại xã Yang Mao, Cư Pui, Đức Bình… người dân được di dời đến nơi an toàn. Do nước đang tiếp tục dâng nên khả năng số nhà ngập sẽ tăng cao trong thời gian tới. Ngoài ra, có khoảng 900 nhà ở xã Cư Pui có nguy cơ bị ngập cục bộ nếu nước tiếp tục dâng cao.

Bên cạnh đó, có 43 hộ dân có nguy cơ sạt lở ở xã Cư Pui, Krông Bông đã được chính quyền địa phương sơ tán đến nơi an toàn. Tại buôn Chàm A, xã Yang Mao có 4 gia đình (8 người) đi làm rẫy, nước suối lên cao không qua được phải trú tại nhà rẫy và lương thực được đảm bảo trong khoảng vài ngày. Hiện lực lượng của địa phương thường xuyên liên lạc cập nhật tình hình… Mưa lũ cũng khiến nhiều công trình thủy lợi, giao thông trên địa bàn tỉnh bị sạt lở, hư hỏng thiệt hại nặng nề.

Đến sáng 19/11, ghi nhận của phóng viên TTXVN trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng, nhất là ở khu vực phía Đông tỉnh (Phú Yên cũ). Từ tối 18 đến sáng 19/11, mưa lũ tiếp tục dâng cao khiến nhiều khu vực dân cư ở các xã Đồng Xuân, Xuân Phước, Phú Mỡ, Tuy An Bắc, Hòa Thịnh, Tây Sơn… và các phường Sông Cầu, Xuân Đài, Bình Kiến, Tuy Hòa… bị ngập lụt, thậm chí một số khu vực ngập gần hết nóc nhà. Ngay trong đêm 18/11 và sáng 19/11, chính quyền các địa phương phối hợp với các lực lượng vũ trang tổ chức sơ tán người và tài sản của nhân dân đến nơi an toàn.

Trao đổi nhanh với phóng viên TTXVN, Cảnh sát Giao thông tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện nay nước lũ dâng cao khiến một số điểm trên các tuyến quốc lộ bị ngập cục bộ, như: Tuyến quốc lộ 29 hiện đang có mưa to và nước từ đầu nguồn đổ về, các hồ thủy điện cũng điều tiết nước nên gây ngập lụt cục bộ, chia cắt một số vị trí thấp trên tuyến tại Km 49, Km 65, Km 68, Km 72 với mực nước từ 0,5 - 1m, lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp với các đơn vị chức năng có mặt tại những điểm ngập lụt để cấm đường, đảm bảo an toàn cho nhân dân. Đồng thời khuyến cáo người và phương tiện không lưu thông được qua những điểm ngập lụt.

Ngoài ra, trên đường Tỉnh lộ 2, đoạn qua xã Quảng Điền (đường nối huyện Krông Ana với huyện Lắk cũ) ngập khoảng 0,5m, dự kiến nước còn lên cao. Lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp công an xã phân luồng, cấm các phương tiện lưu thông qua khu vực này.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 19/11 đến 21/11, khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi lớn hơn 300mm. Phía Tây tỉnh có mưa, mưa vừa có nơi mưa to, tổng lượng mưa 10-30mm, có nơi lớn hơn 50mm.

Dự báo từ trưa đến tối 19/11, lũ tại các sông Kỳ Lộ, Tam Giang và hạ lưu sông Ba tiếp tục lên. Đỉnh lũ tại các trạm Phú Lâm đạt trên báo động 3 từ 1.50 -2.50m; trạm Hà Bằng đạt 13.40m gần lũ lịch sử năm 2009 (13.47m); trạm Xuân Quang đạt trên mức báo động 3 từ 1.00-2.00m; trạm Củng Sơn đạt mức trên báo động 3 từ 3.50 - 4.50m. Trên sông Bàn Thạch đạt mức từ báo động 3 đến trên báo động 3 khoảng 1.60m. Trên lưu vực sông SrêPốk, mực nước lũ tiếp tục lên và dao động ở mức cao, tại trạm Bản Đôn khả năng đạt xấp xỉ báo động 2 và trạm Giang Sơn dao động ở mức trên mức báo động 2 từ 0.20 - 0.40m.

Cảnh báo các xã thuộc hạ lưu sông Kỳ Lộ, Bàn Thạch, sông Ba, Tam Giang ngập lụt diện rộng. Nguy cơ lũ quét, sạt lở tại các nơi có địa hình dốc, ngập lụt tại các khu dân cư, một số tuyến đường tại các đô thị. Chia cắt tại các tuyến đường liên xã, liên thôn. Do đó, khuyến cáo mực nước trên các sông suối trên toàn tỉnh đang ở mức rất cao, nước chảy siết người dân hết sức chú ý khi tham gia giao thông và các hoạt động gần các ngầm tràn, ven sông suối, các nơi có địa hình đồi núi.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai ngay các nhiệm vụ, biện pháp cần thiết theo phương châm "bốn tại chỗ" để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, đặt nhiệm vụ bảo đảm an toàn tính mạng, cứu nhân dân là cấp thiết, trên hết.

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu lực lượng vũ trang, các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung mọi nguồn lực ứng phó và kịp thời khắc phục hậu quả của mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét với phương châm "chủ động từ sớm, từ xa", với tinh thần quyết liệt nhất, lường trước mọi kịch bản xấu nhất; triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó ở mức cao nhất để đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Tuấn Anh (TTXVN)
Khánh Hòa: Hỗ trợ di dời, ứng cứu người dân ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt
Khánh Hòa: Hỗ trợ di dời, ứng cứu người dân ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt

Tại tỉnh Khánh Hòa, mưa lớn kéo dài từ ngày 17/11 đến nay đã khiến cho nhiều địa phương trong tỉnh ngập sâu trong "biển nước". Hiện nay, chính quyền tỉnh Khánh Hòa triển khai toàn bộ các lực lượng ứng phó, hỗ trợ di dời, ứng cứu người dân ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN