Cứu thuyền viên Philippines nguy kịch trên biển

Lúc 17 giờ ngày 11/8, tàu SAR 272 đã cập cảng đưa thuyền viên Baroma Edmundo (quốc tịch Philippines) bị hen suyễn nặng về Bệnh viện Lê Lợi để cấp cứu.

Ngay khi cập bờ, các bác sĩ của Bệnh viện Lê Lợi (thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã lên tàu SAR 272 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực III (Trung tâm III) để triển khai phác đồ cấp cứu khẩn cấp bệnh nhân Baroma Edmundo tại tàu vì bệnh nhân này đã rất nguy kịch. Sau khi bệnh nhân có tín hiệu tích cực hơn, các bác sĩ đã chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Lê Lợi tiếp tục cứu chữa.

Trước đó, Trung tâm III nhận được thông tin từ Đài thông tin duyên hải Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tàu NAVE CETUS, quốc tịch Liberia đang trên hành trình từ Mexico đi Singapore thì một thuyền viên trên tàu là Baroma Edmundo (quốc tịch Philippines) bị hen suyễn nặng, cần được cấp cứu khẩn cấp. Tàu phát thông báo cần trợ giúp tại vị trí cách Vũng Tàu khoảng 215 hải lý về phía Nam-Đông Nam.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm III đã đề nghị Đài thông tin duyên hải Thành phố Hồ Chí Minh kết nối thông tin, tư vấn hỗ trợ y tế cho tàu, yêu cầu tàu chạy về khu vực phao số 0 biển Vũng Tàu và Trung tâm tổ chức tiếp nhận để đưa bệnh nhân về bờ cấp cứu.


Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)
Tiếp nhận 9 thuyền viên vụ chìm tàu do va chạm
Tiếp nhận 9 thuyền viên vụ chìm tàu do va chạm

Trưa 10/8, Cục Hàng hải Việt Nam, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm - cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã tổ chức tiếp cận tàu GUO SHUN 21 (neo tại khu vực Vịnh Gành Rái, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) để tiếp nhận 9 thuyền viên thoát nạn trong vụ va chạm giữa tàu GUO SHUN 21 và tàu Thanh Dat 01 – BLC trên vùng biển Bình Thuận vào đêm 8/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN