Cứu hộ thành công 11 thuyền viên tàu cá bị nạn trên vùng biển Cô Tô

Vào lúc 9 giờ 5 phút, ngày 16/11, trong khi đang đánh bắt thủy sản tại khu vực Đông Nam Cô Tô, cách đảo Cô Tô (Quảng Ninh) khoảng 3 hải lý, tàu cá biển kiểm soát QNg 92627-TS do ông Võ Hồng Thanh (sinh năm 1974, trú tại Quảng Ngãi) làm chủ tàu có hiện tượng nước tràn vào tàu và nguy cơ bị chìm.

Chú thích ảnh
Thuyền khai thác hải sản của ngư dân huyện Cô Tô. Ảnh tư liệu: Trung Nguyên/TTXVN

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cô Tô (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) đã kịp thời cử 1 tàu, 1 xuồng máy 500CV và 10 cán bộ, chiến sĩ ra hiện trường, phối hợp với tàu thuyền của ngư dân tiến hành cứu hộ, cứu nạn tàu cá QNg-92627-TS cùng 11 thuyền viên đang chuẩn bị chìm và lai dắt tàu về nơi neo đậu an toàn.

Qua điều tra ban đầu cho thấy, nguyên nhân tàu bị chìm là do sóng to gió lớn, nước tràn vào trong khoang máy, máy bơm hoạt động không hiệu quả nên dẫn đến hiện tượng trên.

Văn Đức (TTXVN)
Tám thuyền viên trên hai tàu cá bị nạn được cứu vớt an toàn
Tám thuyền viên trên hai tàu cá bị nạn được cứu vớt an toàn

Tối 14/10, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực IV cho biết, đơn vị này đã kết thúc tìm kiếm, cứu nạn trên biển đối với 2 tàu đánh cá của ngư dân bị nạn trên biển ngày 13/10, sau khi nắm được thông tin toàn bộ 8 thuyền viên trên 2 tàu bị nạn được một tàu cá khác cứu vớt an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN