Cuộc sống người dân Quảng Trị vẫn gặp nhiều khó khăn

Quảng Trị đang vào vụ ruốc biển. Những tấn ruốc tươi theo dòng nước dạt vào bờ, nhưng người dân không dám hành nghề vì e nhiều nỗi.

Tại bốn tỉnh miền Trung chịu thiệt hại do thảm họa môi trường của Formosa, đời sống của ngư dân đang vô cùng khó khăn. Ảnh: TTXVN

Trong khi đó, một số ngư dân dù vớt ruốc về nhưng không tiêu thụ được. Thế cho nên, những tấn ruốc vẫn hàng ngày trôi dạt vào bờ trong sự buồn bã, băn khoăn của ngư dân.

Ông Trần Quốc Toản, thôn 7, xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tâm sự: Khi Nhà nước công bố nước biển đã an toàn để tắm, bà con rất vui mừng, phấn khởi. Thế nhưng, do nỗi lo cá chưa đảm bảo an toàn nên chúng tôi dù đánh bắt cá về vẫn không tiêu thụ được.

Đặc biệt, hiện đang vào vụ ruốc biển mà ngư dân không dám làm. Vừa qua, chúng tôi có nghe thông tin ruốc ở Quảng Bình sau khi xét nghiệm tại Đà Nẵng đều đảm bảo an toàn có thể tiêu thụ được. Mong rằng các cấp chính quyền sớm có biện pháp kiểm nghiệm cho người dân biết được ruốc có an toàn hay không để hành nghề vì cuộc sống quá khó khăn…

Ông Hoàng Xuân Thủy, Phó Chủ tịch xã Gio Hải, huyện Gio Linh, cho biết: Sau khi có kết quả công bố biển đã cơ bản an toàn, nhìn chung người dân trên địa bàn xã đã yên tâm hơn trong việc sử dụng nguồn nước biển. Tuy nhiên, do chưa có công bố cá đã ăn được hay chưa nên việc tiêu thụ cá vẫn gặp nhiều khó khăn. Mong rằng các cấp, các ngành sớm đưa ra những giải pháp cụ thể để người dân yên tâm đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản và du lịch được đảm bảo an toàn.

Đã gần nửa tháng sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố, môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung đã cơ bản an toàn nhưng cuộc sống người dân Quảng Trị vẫn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là các hoạt động dịch vụ, du lịch, đánh bắt thủy hải sản…

Trước những khó khăn của người dân vùng biển, mặc dù các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương đã có những chính sách và biện pháp hỗ trợ cuộc sống cho người dân, nhưng “trao cần câu chứ không cho xâu cá”, việc giải quyết việc làm cũng như sinh kế cho người dân mới là giải pháp lâu dài. Người dân Quảng Trị đang rất cần sự hỗ trợ của các cấp, các ngành để vượt qua khó khăn trước mắt.

* Du lịch biển vẫn vắng bóng

Buổi chiều, khu du lịch thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, đã bắt đầu lác đác có khách trở lại. Nhiều hàng quán đã chủ động chuyển đổi thực đơn từ hải sản sang các món ăn khác. Tuy nhiên, khách du lịch vẫn ít ăn uống ở đây.

Anh Hồ Thanh Hiếu, khu phố 5, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, tâm sự: Sau khi nắm được thông tin về môi trường biển đã cơ bản an toàn, tôi và bạn bè mới tới đây chơi, tắm biển. Tuy nhiên, vì lo ngại cho sức khỏe nên chúng tôi vẫn chưa dám ăn hải sản do chưa biết được cá đã an toàn hay chưa? Đây cũng là tâm lý chung của nhiều du khách.

Ông Mai Văn Quang, khu phố 7, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, cho biết: Do không có khách nên hầu hết các quán đóng cửa vào buổi sáng, buổi chiều mặc dù mở quán nhưng cũng có rất ít khách. Tại khu du lịch thị trấn Cửa Việt, hơn 3 tháng trước hầu như không có khách, sau khi nghe công bố môi trường biển đã cơ bản an toàn cũng có lác đác vài khách về chơi và tắm biển nhưng không ăn hải sản. Chúng tôi làm nghề kinh doanh dịch vụ mà ko bán được hàng thì chỉ có đóng cửa. Mong rằng các cấp, các ngành sớm đưa ra những giải pháp hợp lý hỗ trợ người dân cũng như sớm công bố việc cá đã ăn được hay chưa để người dân biết...

Đây cũng là tình trạng chung của hầu hết các hộ kinh doanh, dịch vụ tại các khu du lịch biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Mặc dù biết được thông tin các bãi tắm đã cơ bản an toàn để tắm biển và chơi các môn thể thao dưới nước, tuy nhiên câu hỏi “cá đã ăn được hay chưa?" vẫn còn bỏ ngỏ khiến du lịch biển tỉnh Quảng Trị chưa thể hồi phục trở lại.

Thanh Thủy (TTXVN)
Khai thác, nuôi trồng thủy sản sau sự cố môi trường biển
Khai thác, nuôi trồng thủy sản sau sự cố môi trường biển

Sau khi Bộ Tài nguyên Môi trường công bố kết quả điều tra chất lượng môi trường biển tại bốn tỉnh miền Trung (từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế), phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Oai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về chỉ đạo điều hành của Tổng cục Thủy sản xung quanh vấn đề này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN