COVID-19 ngày 16/7: Giáo viên trường tư sẽ được hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng

Ngày 16/7, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 và đã chữa khỏi cho 356/381 trường hợp. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) sẽ có Tờ trình Chính phủ mở rộng thêm nhóm giáo viên trường tư được hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng.

Tính đến chiều tối  16/7, đã 91 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là 10.123 trường hợp, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 81; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 9.634; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 408 trường hợp.

Chú thích ảnh
Các bệnh nhân COVID-19 ra viện ngày 16/7 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ảnh: BV

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong số các ca mắc COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 2 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên với virus SARS-CoV-2 là 5 ca.

Ngày 16/7, Việt Nam có thêm 3 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Như vậy tính đến thời điểm này, Việt Nam đã chữa khỏi cho 356/381 bệnh nhân COVID-19. Các bệnh nhân còn đang điều trị tại các cơ sở y tế, đa số có sức khoẻ ổn định.

Đề xuất giáo viên tại các trường tư sẽ được hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) sẽ có Tờ trình Chính phủ mở rộng thêm nhóm giáo viên trường tư được hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Lê Quân thông tin về mở rộng đối tượng là giáo viên được hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng.

Bên lề hội nghị triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cho biết: Trong nhóm đối tượng hưởng hỗ trợ sẽ mở rộng nhóm giáo viên trường tư.

“Bộ LĐTB&XH đã có văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị cung cấp số liệu về giáo viên tư cũng như đánh giá tác động của COVID-19 đối với giáo viên các trường tư. Tuy nhiên, qua rà soát và tính toán của Bộ LĐ-TB&XH thì số lượng giáo viên tư thục ở tất cả các cấp bị ảnh hưởng bởi COVID-19 sẽ khoảng trên 30.000 người. Theo nhận định, khó khăn nhất vẫn là giáo viên các trường tư thuộc khối mầm non”, ông Lê Quân cho biết.

Bên cạnh đó, Bộ LĐ-TB&XH cũng sẽ trình Chính phủ mở rộng các tiêu chí để doanh nghiệp có thể vay vốn hỗ trợ từ Ngân hàng Chính sách xã hội để trả lương cho người lao động; doanh nghiệp được giãn đóng BHXH vào quỹ tử tuất, hưu trí. Thời gian thực hiện sẽ kéo dài đến tháng 12/2020.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, đến trung tuần tháng 7, gói hỗ trợ an sinh theo nghị quyết 42 của Chính phủ đến nay đã phê duyệt hỗ trợ cho khoảng 16 triệu người, với tổng kinh phí chi hỗ trợ trên 17.500 tỉ đồng. “Việc hỗ trợ cho nhóm đối tượng lao động có hợp đồng lao động bị ngừng việc hoặc mất việc và lao động tự do đang triển khai rất chậm. Có tỉnh rà soát đi rà soát lại các nhóm đối tượng tới 4-5 lần nhưng vẫn chưa giải ngân được khiến chính sách hỗ trợ của Nhà nước chưa đến kịp người lao động gặp khó khăn”, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH cho biết.

Bộ Quốc phòng Việt Nam trao tặng vật tư y tế hỗ trợ Cuba phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 16/7, tại Hà Nội, được sự ủy quyền của Chính phủ, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao tặng vật tư y tế của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng nhân dân Cuba.

Tham dự có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; bà Lianys Torres Rivera, Đại sứ Cuba tại Việt Nam, cùng đại diện một số đơn vị của Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Các loại vật tư y tế được trao tặng dịp này gồm có: Bộ Kit chẩn đoán nhanh, bộ vận chuyển lấy mẫu xét nghiệm, khẩu trang y tế, quần áo bảo hộ...

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh bày tỏ sự vui mừng, vinh dự khi được thay mặt Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và nhân dân Việt Nam trao tặng nhân dân Cuba anh em một số vật tư y tế để góp phần giải quyết những khó khăn đang phải đối mặt trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng: Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Đặc biệt, các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng hiện hữu như thiên tai, dịch bệnh, gây ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của các nước trên thế giới ở tất cả các lĩnh vực.

Việt Nam tích cực phối hợp khôi phục hoạt động vận chuyển hàng không quốc tế

Các bộ, ngành của Việt Nam đang tích cực làm việc với các cơ quan chức năng nước ngoài về khôi phục hoạt động vận chuyển hàng không giữa Việt Nam và một số quốc gia, vùng lãnh thổ.

Chú thích ảnh
Đề xuất khôi phục lại một số đường bay quốc tế. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN. 

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: "Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành của Việt Nam đang tích cực làm việc với các cơ quan chức năng nước ngoài về khôi phục hoạt động vận chuyển hàng không giữa Việt Nam và một số quốc gia, vùng lãnh thổ.

Theo đó, Bộ Ngoại giao đã thông báo một số cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam về việc dự kiến nối lại đường bay tới Seoul (Hàn Quốc), Tokyo (Nhật Bản), Đài Loan, Quảng Châu (Trung Quốc), Viêng Chăn (Lào) và Phnom Penh (Campuchia) từ giữa tháng 7/2020 trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các biện pháp phòng dịch với các điều kiện cụ thể, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Giao thông Vận tải đang trao đổi với cơ quan chức năng các quốc gia và vùng lãnh thổ nói trên để thống nhất các vấn đề kỹ thuật bay, tần suất và lộ trình cụ thể. Trước mắt, Việt Nam sẽ ưu tiên các đối tượng đang được phép nhập cảnh hiện nay bao gồm công dân Việt Nam, người nước ngoài là các chuyên gia, nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao, người vào với mục đích ngoại giao và công vụ, cùng một số trường hợp đặc biệt khác. Người nhập cảnh Việt Nam phải tuân thủ các điều kiện kiểm dịch y tế và thực hiện cách ly phù hợp theo quy định về phòng chống dịch.

Việt Nam đã tổ chức 55 chuyến bay đưa 13.323 công dân về nước

Tính từ ngày 10/4 đến 16/7/2020, Việt Nam đã tổ chức được 55 chuyến bay và đưa được 13.323 công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước.

Chiều 16/7, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: "Theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao, đặc biệt là của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian vừa qua, các cơ quan chức năng của Việt Nam cùng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của các nước để đưa công dân Việt Nam về theo nguyện vọng và đảm bảo hướng dẫn chung cách ly tập trung tại mỗi nước.

Tính từ ngày 10/4/2020 cho đến ngày hôm nay, 16/7/2020, đã có 55 chuyến bay được thực hiện, đưa được 13.323 công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước. Các cơ quan, các bộ, ngành của Việt Nam, trong đó có Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Công an sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đưa công dân về nước theo nguyện vọng, theo đúng đối tượng, đồng thời phù hợp với năng lực cách ly tập trung ở trong nước".

Trả lời câu hỏi của phóng viên về hiện tượng lừa đảo người Việt ở nước ngoài muốn về nước thông qua hình thức mua vé máy bay trên mạng, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: "Chúng tôi đã trao đổi với Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines. Chúng tôi được biết là Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines cũng đã có thông tin và khuyến cáo người dân, đặc biệt là công dân Việt Nam ở nước ngoài về hiện tượng lừa đảo mua vé máy bay trên mạng.

Ngay từ khi dịch bệnh bắt đầu xảy ra cũng như khi Chính phủ Việt Nam triển khai các chuyến bay để đưa công dân Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn về nước theo nguyện vọng của công dân, các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, Cục lãnh sự của Bộ Ngoại giao đã có những thông báo về thủ tục, kịp thời đăng công khai trên các trang mạng của cơ quan đại diện cũng như của Bộ Ngoại giao, thông báo qua các cơ quan truyền thông ở Việt Nam và sở tại về thủ tục đăng ký để xem xét đưa trở về nước và các thủ tục, quy trình mua được vé máy bay về nước.

XC/Báo Tin tức
Số người thất nghiệp có thể gia tăng dịp cuối năm
Số người thất nghiệp có thể gia tăng dịp cuối năm

Theo Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Đào Ngọc Dung, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tác động lớn tới doanh nghiệp, nhất là ảnh hưởng tới đầu ra, tiêu thụ sản phẩm, nên nguy cơ số người bị mất việc, thất nghiệp gia tăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN