Cộng đồng mạng ‘dậy sóng’ với bao tải tiền lẻ ‘thấm đẫm’ mồ hôi của hai cụ già

Câu chuyện về hình ảnh đôi vợ chồng già ở Quảng Bình chở bao tải tiền lẻ tích góp suốt 4 năm từ bán rau mang ra gửi tiết kiệm tại một ngân hàng khiến nhiều người xúc động; đồng thời bày tỏ sự nể phục đức tính cần kiệm, chắt chiu của 2 cụ. 

Chú thích ảnh
Nhân viên ngân hàng kiểm đếm, phân loại tiền và trân quý những tờ bạc lẻ của 2 cụ. Ảnh: Vũ Thu Hằng

Theo trang cá nhân Facebook của chị Vũ Thu Hằng ngày 8/5, tại chi nhánh ngân hàng nơi chị đang công tác ở Quảng Bình đã đón tiếp 2 vị khách rất “đặc biệt” chở nhau trên chiếc xe đạp cùng bao tải tiền lẻ tới ngân hàng.

“Mẹ luôn dạy mình là phải tiết kiệm, kiến tha lâu cũng đầy tổ, góp gió thành bão... Và hôm nay mình thực sự ngưỡng mộ và ấn tượng với 2 vị khách đặc biệt này. Đây là toàn bộ gia tài tiết kiệm suốt 4 năm trời của 2 bác ấy. Những đồng tiền tần tảo, gom góp từ những giọt mồ hôi thấm ướt đôi bờ vai. Thật đáng khâm phục”, chị Vũ Thu Hằng nói.

Chú thích ảnh
Từng cọc tiền được 2 cụ phân loại theo mệnh giá, buộc chun khiến nhiều người xúc động. Ảnh: Vũ Thu Hằng

“Bác ơi, bác rút tiền ở ngân hàng nào mà họ chi cho bác toàn tiền lẻ vậy ạ? Tiền bác bỏ bao đơn giản như thế này mà đèo sau xe đạp bác không sợ bị cướp ạ?”, nữ nhân viên ngân hàng TMCP Bắc Á - chi nhánh Chợ Cộn, Quảng Bình ngạc nhiên hỏi và bất ngờ nhận được câu trả lời từ ông cụ rằng, đây là tiền vợ chồng ông bán rau mỗi ngày.

Theo lời kể của cụ ông, số tiền đựng trong bao tải này được vợ chồng ông tiết kiệm suốt 4 năm trời. Ông khẳng định, ở đây ai cũng biết ông nên họ không cướp đâu.

Chú thích ảnh
Ngân hàng kiểm đếm tổng số tiền trị giá 20 triệu tiết kiệm trong 4 năm của 2 cụ. Ảnh: Vũ Thu Hằng

“Bác ấy đã 78 tuổi, ngày ngày vẫn ra vườn hái chuối, rau khoai, rau dền, lá chuối, ổi và những loại rau dân dã mang ra chợ bán. Sau 4 năm tích góp, bác đã tích lũy được 20 triệu đồng toàn mệnh giá nhỏ từ 1.000 đồng, 2.000 đồng, 5.000 đồng… để mang tới ngân hàng gửi tiết kiệm”, nhân viên ngân hàng Bắc Á kể lại.

Theo chị Vũ Thu Hằng, thủ quỹ của chi nhánh ngân hàng là chị Hồ Kiều đã trực tiếp nhận tiền và tự tay ngồi đếm từng đồng, cẩn thận phân loại lại từng xếp tiền lẻ của vợ chồng vị khách đặc biệt này. Tổng số tiền sau khi đã kiểm đếm là 20 triệu đồng, trong đó tiền mệnh giá 1.000 đồng có 18 xấp (1,8 triệu đồng), mệnh giá 2.000 đồng có 38 xấp (7,2 triệu đồng), mệnh giá 5.000 đồng có 9 xấp (4,5 triệu đồng), mệnh giá 10.000 đồng có 5 xấp (5 triệu đồng) và mệnh giá 20.000 đồng có 55 tờ (1,1 triệu đồng).

Ngay sau khi chị Vũ Thu Hằng đăng tải câu chuyện này, đông đảo bạn bè, những người sử dụng Facebook đã để lại rất nhiều bình luận bày tỏ sự cảm phục, trân quý công sức lao động của 2 cụ; đồng thời ấn nút "share" để chia sẻ trên trang mạng cá nhân để lan tỏa câu chuyện yêu thương, sự cảm động về những đồng tiền kiếm được, dù là bạc lẻ nhưng thẫm đẫm bao nỗi khó khăn, nhọc nhằn cũng như bài học đáng quý về tính tiết kiệm.

Chú thích ảnh
Câu chuyện bao tiền lẻ đang lan tỏa tới cộng đồng mạng, trong đó có cả giới ngân hàng cũng thấy cần phải học cung cách phục vụ khách hàng. Ảnh: Vũ Thu Hằng. 

"Nhìn chỗ tiền ấy trong lòng thấy nghẹn ngào. Những đồng tiền chắt chiu từ bao giọt mồ hôi”, tài khoản FB Thúy Milk bày tỏ. Theo nick Kim Chi Ha chia sẻ: "Mẹ mình cũng thường nói: Buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện. Trân trọng những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi của ông bà".

“Đây đúng là hình ảnh tảo tần của mẹ. Chị đọc xong mà cứ nghĩ đến mẹ thôi em”, tài khoản Vu Thu Hang trả lời người thân trên mạng.

Nghĩ ngay đến con, nick Phương Minh đã gửi ngay câu chuyện và hình ảnh tới cậu con trai lớp 7 Gia Hiển (Hà Nội) để răn dậy con biết quý trọng đồng tiền mồ hôi để thương cha mẹ, chăm ngoan học hành nghe lời người lớn.

Cùng với câu chuyện khiến cộng đồng mạng xã hội xúc động và có phần nể phục là hình ảnh cả một bao tải tiền lẻ đang được nhân viên phía ngân hàng ngồi kiểm đếm, xếp từng đồng một cách trân quý.

Minh Phương/Báo Tin tức
Nhiều chuyển biến tích cực trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Nhiều chuyển biến tích cực trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Chiều 12/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào Báo cáo của Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN