Công đoàn Viên chức Việt Nam bàn giao công đoàn cơ sở về sinh hoạt tại LĐLĐ các tỉnh thành

Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức Hội nghị bàn giao các Công đoàn cơ sở về sinh hoạt tại các Công đoàn ngành Trung ương và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các tỉnh, thành phố.

Công đoàn Viên chức Việt Nam chuyển giao 2 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 70 Công đoàn cơ sở với 18.628 đoàn viên về trực thuộc LĐLĐ thành phố Hà Nội; chuyển giao 7 Công đoàn cơ sở với 1.084 đoàn viên về trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam; chuyển giao Công đoàn Đài Truyền hình Việt Nam và 13 Công đoàn cơ sở với 6.544 đoàn viên về trực thuộc Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam; chuyển giao 7 Công đoàn cơ sở với 697 đoàn viên về trực thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Đỗ Hồng Vân và Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy ký biên bản bàn giao, tiếp nhận Công đoàn cơ sở.

Bà Đỗ Hồng Vân, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam nhấn mạnh, thực hiện chủ trương của Đảng và chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam với tinh thần trách nhiệm cao đã rà soát, phân loại, chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện để bàn giao các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam còn đủ điều kiện hoạt động về sinh hoạt tại các Công đoàn ngành Trung ương và LĐLĐ các tỉnh, thành phố. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục, thống nhất, giữ vững vai trò của tổ chức Công đoàn tại cơ sở.

Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Đỗ Hồng Vân ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả hoạt động của các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc trong thời gian qua; đồng thời mong muốn, khi về sinh hoạt tại các Công đoàn ngành Trung ương và LĐLĐ các tỉnh, thành phố, các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở sẽ tiếp tục phát huy tính chủ động trong triển khai hoạt động để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn tại cơ sở, góp phần vào sự phát triển chung của tổ chức Công đoàn.

Lãnh đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam cũng mong muốn các Công đoàn ngành Trung ương và LĐLĐ các tỉnh, thành phố quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ để các Công đoàn cơ sở sau khi chuyển về sinh hoạt sẽ nhanh chóng hòa nhập và bắt nhịp với hoạt động của Công đoàn ngành, địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy bày tỏ vui mừng và trân trọng tiếp nhận 2 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 70 Công đoàn cơ sở với 18.628 đoàn viên thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam về sinh hoạt tại LĐLĐ thành phố Hà Nội; đồng thời nhấn mạnh, LĐLĐ Thành phố sẽ đồng hành cùng các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở trong triển khai hoạt động, nhất là trong công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và phát động các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động. Từ đó, tiếp tục khẳng định và nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn.

Cũng trong dịp này, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai cũng vừa tổ chức hội nghị bàn giao 40 Công đoàn cơ sở tại huyện Thanh Oai về LĐLĐ thành phố Hà Nội quản lý.

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức cũng đã tổ chức hội nghị bàn giao 13 Công đoàn cơ sở tại huyện Mỹ Đức về LĐLĐ thành phố Hà Nội quản lý.

XM/Báo Tin tức và Dân tộc
Cán bộ không chuyên trách cấp xã nghỉ việc khi sắp xếp bộ máy được hưởng trợ cấp ra sao?
Cán bộ không chuyên trách cấp xã nghỉ việc khi sắp xếp bộ máy được hưởng trợ cấp ra sao?

Bạn đọc hỏi: Tôi là cán bộ không chuyên trách cấp xã. Từ 1/7, thực hiện sắp xếp bộ máy, tôi được cho nghỉ việc. Vậy chế độ và mức trợ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã như thế nào?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN