Chuyên gia lý giải vì sao Hà Nội mù sương và ô nhiễm không khí

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, có 3 nguyên nhân dẫn đến tình trạng sương mù dày đặc như hiện nay tại Hà Nội. Dự báo, tình trạng nồm ẩm sẽ kéo dài đến khoảng ngày 5/2.

Sáng 2/2, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia đã có trao đổi với báo chí về tình trạng sương mù bủa vây tại Hà Nội. 

Thưa ông, nguyên nhân gì gây hiện tượng sương mù dày đặc, trắng xoá ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc hôm nay? 

Thời tiết ở Hà Nội và cũng như các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ mấy ngày hôm nay đều xảy ra hiện tượng mưa nhỏ, sương mù. Riêng sáng 2/2, hiện tượng sương mù dày đặc hơn so với mấy ngày trước.

Sương mù là hiện tượng hơi nước ngưng tụ thành các hạt nhỏ li ti trong lớp không khí sát mặt đất, làm giảm tầm nhìn ngang xuống dưới 1km, sương mù dày đặc có thể làm giảm tầm nhìn xuống dưới 50m. 

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng sương mù dày đặc như hiện nay là trong suốt thời gian qua, Hà Nội và các tỉnh đồng bằng bắc Bộ liên tục có mưa phùn, mưa nhỏ nên độ ẩm không khí cao. Cùng với đó, ngày hôm nay khá lặng gió, nên không khí sẽ xáo trộn ít. Đặc biệt, trong tuần trước liên tục có các đợt không khí lạnh mạnh, tuy nhiên các lớp không khí lạnh rất mỏng, nên chỉ làm lạnh ở lớp mỏng sát bề mặt.

Qua đo đạc, chúng tôi nhận thấy nhiệt độ không khí ở sát bề mặt hiện nay thấp hơn so với nhiệt độ không khí ở độ cao 900m, tạo nên lớp nghịch nhiệt, khiến toàn bộ không khí, hơi ẩm kể cả bụi bẩn cũng tập trung ở lớp sát bề mặt, gây ra hiện tượng sương mù kèm ô nhiễm như hiện nay.

Hiện tượng sương mù thường xuyên xảy ra hàng năm trong mùa thu kéo dài đến mùa xuân, cao điểm vào mùa đông nên thời gian này xảy ra hiện tượng sương mùa là bình thường. 

Dự báo tình trạng sương mù đặc quánh này kéo dài đến bao giờ, thưa ông? 

Theo dự báo của chúng tôi, tình trạng sương mù dầy và mưa phùn sẽ còn có khả năng kéo dài đến khoảng sáng ngày 4/2, từ ngày ngày 5/2 sương mù và mua phùn sẽ có xu hướng giảm do có một bộ phận không khí lạnh yếu di chuyển xuống các tỉnh miền Bắc nước ta.

Xin ông chia sẻ về dự báo thời tiết từ nay đến Tết Nguyên?

Theo dự báo hiện tại, ở các tỉnh miền Bắc từ nay đến ngày 7/2 thời tiết chủ đạo vào là mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù và đêm và sáng, trưa chiều trời có nắng, riêng khu vực Đồng Bằng và Hà Nội khả năng xuất hiện nắng là không cao.

Các tỉnh miền Trung và Miền Nam duy trì trang thái thời tiết tốt.

Từ ngày 8 - 9/2 (từ 29 tháng Chạp) khả năng không khí lạnh sẽ được tăng cường kết thúc mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù ở các tỉnh miền Bắc nhưng sẽ khiến những ngày tết Nguyên Đán trời sẽ chuyển rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại.

Các tỉnh miền Trung khả năng xuất hiện mưa tập trung ở khu vực Trung Trung Bộ là chính. Thời tiết tại các tỉnh miền Nam là nơi có thời tiết nắng mạnh trong những ngày tết Nguyên Đán, rất ít khả năng xuất hiện mưa, ban ngày trời nắng nhất là khu vực Nam Bộ có nơi xuất hiện nắng nóng trên 35 độ C.

Trân trọng cảm ơn ông!

Thu Trang/Báo Tin tức
Thủ đô Hà Nội đứng đầu thế giới về ô nhiễm không khí trong sáng 2/2
Thủ đô Hà Nội đứng đầu thế giới về ô nhiễm không khí trong sáng 2/2

Sáng 2/2, Thủ đô Hà Nội chìm trong sương mù và mưa phùn, nhiều người dân phải bật đèn pha phương tiện để di chuyển an toàn. Ứng dụng theo dõi chất lượng không khí AirVisual đã xếp TP Hà Nội đứng đầu các thành phố trên thế giới bị ô nhiễm không khí với chỉ số chất lượng không khí (AQI) vượt ngưỡng 200 - mức rất nguy hại tới sức khỏe.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN