Chương trình giao lưu nghệ thuật vận động Quỹ 'Vì người nghèo' TP Hồ Chí Minh

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, Chương trình giao lưu nghệ thuật “Thành phố nghĩa tình - kết nối yêu thương” năm 2023 được tổ chức nhằm huy động nguồn lực cùng chung tay chăm lo cho các gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt, người bị thiệt hại do dịch bệnh, thiên tai.

Đó là nội dung được công bố tại buổi họp báo do Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiều 24/10, giới thiệu về Chương trình giao lưu nghệ thuật “Thành phố nghĩa tình - kết nối yêu thương” lần thứ 22 năm 2023. 

Chú thích ảnh
Đồng chí Phạm Minh Tuấn phát biểu tại chương trình họp báo. Ảnh: hcmcpv.org.vn

Theo ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Chương trình giao lưu nghệ thuật “Thành phố nghĩa tình - kết nối yêu thương” năm 2023 do Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố phối hợp cùng Đài Truyền hình Thành phố tổ chức là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, tiến tới chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023) gắn với tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 và thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố nhiệm kỳ 2024-2029.

Chương trình sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 30/10/2023, tại Nhà hát Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh với các tiếp mục văn nghệ đặc sắc; giới thiệu công tác vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, những mô hình tiêu biểu, cách làm hay, hiệu quả trong công tác chăm lo an sinh xã hội năm 2023; tấm gương thoát nghèo tiêu biểu; giao lưu với tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác chăm lo an sinh xã hội và gương thành đạt trong nhận hỗ trợ học bổng Nguyễn Hữu Thọ; tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố từ tập thể, cá nhân. 

Trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố  phấn đấu vận động Quỹ đạt 40 tỷ đồng và hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp của Thành phố vận động đạt trên 125 tỷ đồng, theo chỉ tiêu đề ra từ đầu năm 2023. Từ nguồn kinh phí này tiếp tục chăm lo các nhu cầu còn thiếu hụt của hộ nghèo, hộ cận nghèo, đặc biệt chuẩn bị chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tình thương; trao tặng sinh kế, phương tiện học nghề, học bổng; hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố.

Dự kiến, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố sẽ tổ chức chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn dự kiến tổng kinh phí trên 30 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trao tặng kinh phí hỗ trợ 97 phương tiện sinh kế cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố; hỗ trợ học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho 2.298 học sinh, sinh viên; vận động đỡ đầu cho 53 sinh viên khó khăn, học giỏi tiêu biểu cho đến khi ra trường; trao tặng 20 sổ tiết kiệm (trị giá 10 triệu đồng/sổ) cho gia đình trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 150 máy vi tính cho học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn, tổng kinh phí thực hiện dự kiến hơn 40 tỷ đồng.

Tại Chương trình giao lưu nghệ thuật “Thành phố nghĩa tình - kết nối yêu thương” lần thứ 21 năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hơn 40,3 tỷ đồng ủng hộ cho Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố.

Xuân Khu (TTXVN)
Quân đội đồng hành, hỗ trợ các hoạt động vì người nghèo
Quân đội đồng hành, hỗ trợ các hoạt động vì người nghèo

Sáng 20/10, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy đã đại diện tiếp nhận số tiền 1 tỷ đồng từ Bộ Quốc phòng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN