Chung vui cùng 600 công nhân không có điều kiện về quê đón Tết

Hòa trong không khí vui xuân Kỷ Hợi năm 2019, trưa 1/2 (nhằm ngày 27 tháng Chạp năm Mậu Tuất), tại chương trình “Ngày hội vui Tết cùng công nhân” năm 2019, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đã đến chung vui cùng 600 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê đón Tết. Chương trình do Ban Quản lý các Khu chế xuất – Khu công nghiệp TP Hồ Chí Minh tổ chức tại Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên.

Chú thích ảnh
Bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh trao quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Đến dự ngày hội và cùng thưởng thức bữa cơm ngày Tết với lãnh đạo thành phố, nhiều công nhân đã bày tỏ sự xúc động và ấm lòng hơn trong những ngày Tết xa nhà.

 Xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, chị Lê Thị Tuyết (quê ở Bình Định), công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Shinsei Nitto Việt Nam, Khu Công nghiệp Tân Bình cho biết, vì điều kiện khó khăn nên chị không về quê đón Tết. Nhưng với chị, Tết năm nay thật sự đặc biệt, dù đón Tết xa nhà nhưng tình cảm của lãnh đạo thành phố, Ban Quản lý các Khu và doanh nghiệp dành cho công nhân đã mang lại một mùa xuân ý nghĩa và ấm áp hơn rất nhiều cho anh chị em công nhân. 

Còn anh Nguyễn Hữu Nghị, công nhân Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nissey Việt Nam, khu Chế xuất Tân Thuận, quê ở Kiên Giang cho biết: “Ngày hội vui Tết cùng công nhân” không chỉ là món quà chăm lo, động viên tinh thần mà còn là động lực để sang năm mới, anh cùng các công nhân sẽ lao động sáng tạo và hiệu quả hơn.

Lần đầu tiên tham dự chương trình, chị Nguyễn Thị Thiếp (quê ở Thừa Thiên - Huế), hiện là công nhân Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sonion Việt Nam, Khu Công nghệ cao quận 9 rất phấn khởi khi được lãnh đạo thành phố trao phần quà Tết. Chị Thiếp cho rằng, chương trình "Ngày hội vui Tết cùng công nhân" là hoạt động thiết thực, cụ thể và có tính nhân văn đã hỗ trợ, tạo điều kiện để công nhân có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê đón Tết được giao lưu, vui xuân giữa lòng thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh trao quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. 

Theo ông Nguyễn Hoàng Năng, Trưởng ban Quản lý các Khu chế xuất - Khu công nghiệp TP Hồ Chí Minh, “Ngày hội vui Tết cùng công nhân” được tổ chức nhằm thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của lãnh đạo thành phố cùng các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp chung tay chăm lo Tết cho công nhân đang lao động trực tiếp tại các Khu chế xuất - Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Chúc Tết công nhân lao động, ông Nguyễn Hoàng Năng mong sang năm mới, công nhân tiếp tục đoàn kết, tương thân, tương trợ, sát cánh cùng doanh nghiệp, vượt qua khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, góp phần làm tăng sản phẩm xã hội cho thành phố ngày càng phát triển.

Ngoài thưởng thức bữa cơm tất niên thân mật, tham gia “Ngày hội vui Tết cùng công nhân”, 600 công nhân còn được lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tặng quà, chúc Tết; tham quan và vui chơi miễn phí tại các công trình trong khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên. 

 Dịp Tết Kỷ Hợi 2019, Ban Quản lý các Khu chế xuất - Khu công nghiệp thành phố cùng các doanh nghiệp đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho công nhân như: Tặng hơn 4.000 vé xe cho công nhân về quê đón Tết, trao hơn 151.000 phần quà cho công nhân hoàn cảnh khó khăn; đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động hội Xuân, Tết sum vầy, phiên chợ xuân bán hàng giá ưu đãi cho công nhân.

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)
Gặp mặt thân mật vui Tết cổ truyền chào đón Xuân Kỷ Hợi tại Mỹ
Gặp mặt thân mật vui Tết cổ truyền chào đón Xuân Kỷ Hợi tại Mỹ

Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) và Lãnh sự quán Việt Nam tại New York, Mỹ, vừa tổ chức buổi gặp mặt thân mật vui Tết cổ truyền chào đón Xuân Kỷ Hợi 2019 với sự tham dự của gần 400 kiều bào, cán bộ, sinh viên Việt Nam đang sinh sống, lao động, học tập tại thành phố New York và vùng phụ cận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN