Chung tay đẩy lùi dịch COVID-19

Ngày 24/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 từ nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tại buổi lễ tiếp nhận, 25 đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân đã ủng hộ hơn 3,5 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường ghi nhận, đánh giá cao những nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng cùng với Đảng, chính quyền thành phố tham gia phòng, chống dịch. Việc làm này là sự động viên to lớn và tiếp sức cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô sớm đẩy lùi dịch COVID-19, để tiếp tục phát triển kinh tế, xã hội.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường, mỗi người dân Thủ đô nói riêng và Việt Nam nói chung đều mang trong mình tinh thần yêu nước nồng nàn và sẵn sàng "nhường cơm, sẻ áo" mỗi khi đất nước, đồng bào gặp khó khăn. Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội mong muốn mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và người dân tuỳ vào điều kiện của mình tham gia ủng hộ, có đóng góp thiết thực để Hà Nội có thêm nguồn lực mua vaccine phòng, chống dịch COVID-19 tiêm cho toàn dân Thủ đô.

Đồng quan điểm với Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trao ủng hộ, ông Nobuo Toyoda, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn hệ thống dây Sumi-Hanel cho biết, trong số tiền 1 tỷ đồng Công ty Trách nhiệm hữu hạn hệ thống dây Sumi-Hanel ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố, phần lớn là do cán bộ, công nhân viên công ty đóng góp. Điều đó cho thấy, mỗi cán bộ, công nhân viên đều nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong công tác phòng, chống, dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Công ty TNHH hệ thống dây Sumi-Hanel trao ủng hộ 1 tỷ đồng. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó vào tối 19/6, tại chương trình "Hà Nội chung tay hành động đẩy lùi dịch COVID-19", do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 1.700 tỷ đồng và 2,5 triệu liều vaccine từ sự đóng góp, chung tay của các đơn vị quận, huyện, thị xã, các tập đoàn, doanh nghiệp và người dân. Sự đóng góp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong lúc này là rất cần thiết, tạo ra sức mạnh tổng hợp để chung tay cùng thành phố Hà Nội sớm khống chế, đẩy lùi dịch COVID-19.
 
*Ngày 24/6, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang Nguyễn Chí Trung cho biết, sau khoảng 3 tuần phát động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19, toàn tỉnh đã nhận được tiền, quà, hiện vật… với tổng trị giá trên 21 tỷ đồng. Dự kiến cuộc vận động này sẽ kéo dài đến tháng 8/2021.

Theo ông Nguyễn Chí Trung, số tiền quyên góp ủng hộ nhận được sẽ tập trung dành cho việc mua vaccine, máy thở và trang thiết bị y tế phòng, chống dịch; hỗ trợ các khu cách ly, điều trị bệnh nhân nặng; động viên lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh; hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh tại những địa phương đang có dịch bệnh bùng phát phức tạp… Ngoài ra, số nhu yếu phẩm, hàng hóa thiết yếu nhận được từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh nhận được cũng kịp thời chuyển đến bà con tại các cơ sở cách ly y tế hoặc đang bị phong tỏa để phòng, chống dịch bệnh lây lan cộng đồng.

Cùng với tiếp tục tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm tích cực chung tay góp sức ủng hộ tạo nguồn lực cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước đẩy lùi tiến tới chiến thắng dịch COVID-19, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thường xuyên cập nhật số tiền và hiện vật nhận được công khai, minh bạch. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang phối hợp cùng các tổ chức chính trị - xã hội chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo nguồn kinh phí vận động, ủng hộ được sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả cao nhất trong phòng, chống dịch bệnh.

Do dịch bệnh còn diễn biến phức tạp nên Tiền Giang đang siết chặt các biện pháp phòng, chống; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc khẩn trương khoanh vùng, dập dịch. Từ ca bệnh phát hiện trong cộng đồng đầu tiên vào ngày 5/6, đến ngày 24/6, Tiền Giang đã có 67 ca dương tính với SARS-CoV-2; trong đó, có 56 ca trong cộng đồng, còn lại 11 ca từ nước ngoài về đã cách ly ngay. Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ 00 giờ ngày 12/6/2021 trên địa bàn toàn tỉnh. Riêng tại huyện Cái Bè và thị xã Cai Lậy, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 00 giờ ngày 14/6/2021.

Nguyễn Thắng - Minh Trí (TTXVN)
Bình Thuận: Giãn cách xã hội toàn TP Phan Thiết từ 12 giờ ngày 24/6
Bình Thuận: Giãn cách xã hội toàn TP Phan Thiết từ 12 giờ ngày 24/6

Sáng 24/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Thuận tổ chức cuộc họp khẩn bàn các giải pháp ứng phó với ca nghi mắc COVID-19 vừa xuất hiện trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN