Chui vào cốp xe ô tô chơi, hai cháu nhỏ chết ngạt

Ngày 9/7, Bác sĩ Lê Hồng Phước, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Tây Ninh cho biết: Nguyên nhân bé Đ.M.T (sinh năm 2005, ngụ phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) và L.Q.L (sinh năm 2007, ngụ phường 2, thành phố Tây Ninh) tử vong trong cốp xe ô tô của gia đình là do thiếu oxy, ngạt khí CO2 dẫn đến hôn mê sâu rồi tử vong.

Trước đó, chiều 8/7, hai cháu T và L được người thân đưa đi chơi ở huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh bằng xe ô tô của gia đình. Đến nơi, người lớn vội lấy đồ, vô ý không khóa cốp xe. Một lúc sau không thấy hai bé đâu nên cả nhà vội đi tìm. Khi mở cốp xe ô tô để tìm thì phát hiện T và L đang nằm trong cốp. Lúc đó bé L đã tử vong, bé T hôn mê sâu.

Sau đó, cháu T được gia đình đưa đến Trung tâm y tế huyện Tân Châu sơ cấp cứu rồi chuyển về Bệnh viện đa khoa Tây Ninh. Qua sàng lọc, các bác sĩ chẩn đoán bé T bị ngạt khí CO2 và thiếu oxy trong thời gian dài nên hôn mê sâu, chết lâm sàng nên đã chuyển viện lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, đến sáng 9/7, cháu T đã tử vong.

Đây là bài học cảnh giác cho các bậc phụ huynh và lái xe, cần cẩn trọng kiểm tra trước khi rời khỏi xe để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Phạm Thanh Tân (TTXVN)
Tử vong nghi ngộ độc do ăn lợn ốm
Tử vong nghi ngộ độc do ăn lợn ốm

Sau khi mổ một con lợn ốm để chế biến các món ăn, trong số 16 người dân tái định cư, dân tộc Dao, cùng họ hàng, ở thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên (Lai Châu) có người tử vong, có người nguy kịch tại bệnh viện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN