Chủ tịch TP Hà Nội ra công điện khẩn: 'Không để rác thải tồn đọng, ùn ứ'

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu xử lý triệt để tình trạng rác thải tồn đọng, ùn ứ trên địa bàn. Các sở, ngành và chính quyền cơ sở phải chịu trách nhiệm cá nhân nếu để xảy ra vi phạm, bảo đảm diện mạo đô thị “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp” phục vụ các sự kiện lớn sắp tới.

Trong bối cảnh Hà Nội đang bước vào giai đoạn cao điểm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, công tác giữ gìn vệ sinh môi trường và trật tự đô thị đang được thành phố đặt lên hàng đầu.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tham gia dọn vệ sinh tại khu vực quảng trường cách mạng Tháng Tám, sau lễ phát động tổng vệ sinh môi trường toàn Thủ đô, ngày 2/8/2025.

Trước bối cảnh đó, ngày 6/8/2025, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Công điện số 11/CĐ-CT, yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị duy trì vệ sinh môi trường triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp từ nay đến cuối năm. Trước đó, Hà Nội cũng đã tổ chức lễ ra quân tổng vệ sinh môi trường tại 126 xã, phường để phát động chiến dịch hành động rộng khắp.

Công điện xác định rõ trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ then chốt: đảm bảo các khu xử lý rác vận hành liên tục, ứng dụng công nghệ mới trong giám sát rác thải, khuyến khích chuyển đổi phương pháp thu gom – xử lý hiện đại, đồng thời phối hợp với chính quyền cơ sở tuyên truyền người dân không đốt rơm rạ, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật đúng cách.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm xử lý vi phạm trật tự xây dựng, đặc biệt với các công trình lấn chiếm, làm rơi vãi phế thải xây dựng gây mất mỹ quan và ô nhiễm. Công an Thành phố phối hợp siết chặt tuần tra, xử lý các phương tiện gây bụi bẩn, rác thải, đảm bảo trật tự tại các “điểm nóng” trên địa bàn.

Sở Công Thương, Khoa học & Công nghệ, Giáo dục & Đào tạo, Văn hoá – Thể thao, Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội và các cơ quan báo chí cũng được giao nhiệm vụ đồng bộ từ kiểm tra môi trường tại khu công nghiệp, phát động phong trào “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp” đến truyền thông, lan toả thông điệp ứng xử văn minh trong cộng đồng.

Chủ tịch UBND các phường, xã được yêu cầu thành lập Ban chỉ đạo cấp cơ sở, chủ động xử lý “điểm đen” về rác thải, phát động thi đua “Khu phố sạch, đường phố xanh”, đồng thời đưa kết quả thực hiện vệ sinh môi trường vào tiêu chí đánh giá cán bộ hàng tháng, quý, năm. Các chủ công trình vi phạm phải ký cam kết và bị xử lý nghiêm nếu tái phạm.

Một điểm nhấn quan trọng của công điện là chỉ đạo của Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu “thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch thành phố” về hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao vai trò cơ quan đầu mối, tổng hợp định kỳ, báo cáo để kịp thời chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh.

Việc triển khai quyết liệt, có kiểm tra và xử lý cụ thể sẽ góp phần cải thiện chất lượng không gian đô thị, giảm thiểu ô nhiễm, nâng cao ý thức người dân về giữ gìn môi trường sống. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống, Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng hình ảnh Thủ đô văn minh – hiện đại – Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp một cách bền vững.

Trung Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc
Chủ tịch TP Hà Nội: Người có công luôn là tấm gương sáng để thế hệ hôm nay noi theo
Chủ tịch TP Hà Nội: Người có công luôn là tấm gương sáng để thế hệ hôm nay noi theo

Chiều 25/7, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh tiêu biểu tại phường Hoàn Kiếm; thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm của thành phố đối với người có công với cách mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN