Chủ động ứng phó với các cơn bão mới

Tỉnh Bình Định đang tích cực triển khai các phương án phòng chống bão số 12 và các cơn bão dự báo sắp đi vào biển Đông. Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong tỉnh phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo khẩn cấp cho chủ phương tiện, gia đình các tàu thuyền biết diễn biến bão số 12, số 13, số 14 để chủ động thông báo cho tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN


Trong quá trình di chuyển, chủ các tàu thuyền giữ liên lạc với các trạm bờ để được hướng dẫn kịp thời. Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh phân phát 600 tờ rơi (bản đồ) thông báo vị trí, hướng di chuyển của bão để các tàu thuyền biết, để kịp thời vào nơi trú ẩn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã chỉ đạo các chủ hồ chứa và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, triển khai công tác phòng, chống lụt bão, bảo đảm tuyệt đối an toàn hồ chứa.

Toàn tỉnh có 161 hồ chứa nước thủy lợi với tổng dung tích thiết kế là 575 triệu m3. Đến nay, đã có 41 hồ đầy nước và qua tràn, chủ yếu là các hồ chứa nhỏ ở; trong đó, có 10 hồ trong danh sách các hồ đã xuống cấp cần ưu tiên đầu tư sửa chữa.

Tỉnh có 7.345 tàu với 42.268 người đang đánh bắt trên các ngư trường. Các tàu thuyền đã nhận được thông tin về bão số 12 và 2 cơn bão sắp đi vào biển Đông và trên đường tránh trú bão. Hiện có 167 tàu cá với 1.803 ngư dân tỉnh Bình Định đăng ký vào Malaysia tránh bão.

Trong khi đó chiều 5/11, tỉnh Tiền Giang đã triển khai công điện hỏa tốc của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đến Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các ngành, các cấp, địa phương trong tỉnh để chuẩn bị phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 13.

Theo đó, các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, vận động nhân dân chằng chống nhà cửa, tổ chức di dời dân sống ngoài đê, di dời các hộ dân không an toàn đến nơi an toàn. Đồng thời, kêu gọi những người canh đáy sông Cầu, giữ bãi nghêu vào bờ trước khi bão đổ bộ; thường xuyên kiểm tra các điểm xung yếu, chuẩn sẵn sàng vật tư hộ đê.

Theo ông Nguyễn Thiện Pháp, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang, vị trí tâm bão số 13 là nơi tập trung tàu thuyền tỉnh Tiền Giang đang khai thác biển nên tỉnh đặc biệt chú trọng việc kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú bão an toàn. Hiện toàn tỉnh đã có 671 tàu đã vào bờ hoặc tìm nơi trú, tránh bão an toàn và 705 tàu đang hoạt động trên biển.

Dự báo triều cường và mưa lớn sẽ làm nước biển dâng cao, tỉnh chỉ đạo các huyện phía Tây trực ban 24/24 giờ, kiểm tra đê bao, bảo vệ vườn cây ăn trái, vùng dứa nguyên liệu và chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực sẵn sàng ứng phó với những tình huống xấu có thể xảy ra.


Viết Ý , Công Trí
 Các tỉnh, thành trong vùng nguy hiểm của bão cần cấm biển
Các tỉnh, thành trong vùng nguy hiểm của bão cần cấm biển

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các tỉnh, thành phố nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp cần kiểm soát tàu, thuyền, lưu ý kêu gọi vào bờ, hướng dẫn các tàu, thuyền neo đậu an toàn và phải đưa người lên bờ khi tàu neo đậu. Đặc biệt là phải thực hiện cấm biển từ ngày 6/11

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN