Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lâm thời tỉnh Đồng Nai, chiều 15/7/2025. Ảnh minh họa: Lê Xuân/TTXVN
Nhiều đối tượng thanh niên đặc thù
Theo Tỉnh đoàn Đồng Nai, địa phương có rất nhiều đối tượng thanh niên đặc thù như công nhân trong các khu, cụm công nghiệp, đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số. Đặc biệt, khi thực hiện chủ trương sắp xếp, tỉnh mở rộng về địa giới hành chính, có thêm đối tượng thanh niên đặc thù ở các địa bàn biên giới.
Chị Nguyễn Ngọc Tuyết Trinh, Bí thư Đoàn xã Đắk Ơ cho biết, nơi đây là xã biên giới vùng sâu, vùng xa, có đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 42%, nên thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đa số.
Ban Chấp hành Đoàn xã đã xây dựng kế hoạch tích cực triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2025, trong đó sẽ thành lập nhiều đội hình thanh niên nòng cốt, tích cực tổ chức các buổi tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên, người dân tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, chủ trương của Nhà nước trong vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đoàn cũng vận động tổ chức, cá nhân hỗ trợ, thực hiện chương trình an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người dân và thanh thiếu nhi, đặc biệt tại khu vực biên giới.
Theo Bí thư Đoàn phường Hố Nai Nguyễn Thế Anh, sau khi thực hiện sáp nhập phường, số lượng thanh niên tăng lên đáng kể. Ngoài thanh niên công nhân, phường hiện có thêm thanh niên nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số, công giáo... Do đó, việc tổ chức hoạt động Đoàn phải linh hoạt hơn, phù hợp với từng cụm dân cư, nhóm đối tượng. Để đáp ứng tốt yêu cầu trong tình hình mới, cán bộ Đoàn phải gần dân, hiểu người trẻ, cần được đào tạo bài bản, cập nhật xu hướng mới, đặc biệt là trong chuyển đổi số và yêu cầu cải cách hành chính.
Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai Nguyễn Minh Kiên nhấn mạnh: Thời gian qua, công tác Đoàn trong tỉnh luôn được định hướng rõ ràng đối với từng nhóm thanh niên đặc thù. Ngay từ năm 2014, Tỉnh ủy Đồng Nai đã ban hành các kết luận về việc quản lý và lãnh đạo thanh niên theo từng nhóm đối tượng đặc thù. Trên cơ sở đó, Tỉnh đoàn triển khai các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng nhóm thanh niên... và nhận được sự hỗ trợ tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp. Thời gian tới Tỉnh đoàn sẽ tập trung nguồn lực để triển khai các hoạt động tình nguyện, công trình, phần việc thanh niên hướng về biên giới. Đặc biệt, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh ở khu vực này sẽ là trọng tâm được Ban Chấp hành Tỉnh đoàn xác định rõ.
“Trên thực tế, ngay từ trước khi trở thành tỉnh có địa bàn biên giới, hằng năm chúng tôi đã triển khai Chương trình Tháng 3 biên giới. Nay, địa phương có khoảng 250 km đường biên giới, việc tổ chức các hoạt động tại đây sẽ được quy mô hơn, huy động nguồn lực cộng đồng tốt hơn và đồng hành thiết thực hơn với thanh niên địa phương”, anh Nguyễn Minh Kiên chia sẻ.
Phát huy nội lực cán bộ Đoàn cơ sở
Sau khi chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành, các tổ chức Đoàn cơ sở tại Đồng Nai đang dần thích ứng với yêu cầu mới từ thực tiễn địa bàn mở rộng. Trong đó, việc phát huy vai trò đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở được xác định là giải pháp then chốt, nhất là trong điều kiện thanh niên trên địa bàn ngày càng đa dạng với nhiều nhóm đối tượng đặc thù.
Theo Bí thư Đoàn xã Đắk Ơ Nguyễn Ngọc Tuyết Trinh, trong bối cảnh mới, mỗi tổ chức Đoàn cần xác định rõ những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực để đẩy mạnh hoạt động Đoàn tại địa phương, góp phần tập hợp, phát huy vai trò của thanh niên.
Đoàn xã Đắk Ơ đã vận động được nhiều sinh viên tình nguyện từ Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện chuỗi các hoạt động trong chiến dịch Mùa hè xanh năm 2025. Trong đó có những lớp dạy hè Tiếng Anh, bổ túc văn hóa cho thiếu nhi là người đồng bào dân tộc thiểu số; sửa chữa một căn nhà thanh niên; xây dựng giếng nước thanh niên; trao tặng khu vui chơi thiếu nhi; tổ chức giải thể thao giao lưu thanh niên dân tộc thiểu số. Các hoạt động này đã góp phần tập hợp, đoàn kết những thanh niên là người địa phương, tín đồ tôn giáo góp phần đưa phong trào hoạt động Đoàn và công tác thanh thiếu nhi của địa phương ngày càng phát triển.
Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai Nguyễn Minh Kiên nhấn mạnh: Trong giai đoạn chuyển tiếp hiện nay, một nhiệm vụ được Tỉnh đoàn đặc biệt quan tâm là ổn định tổ chức và công tác cán bộ Đoàn ở cơ sở. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều cán bộ chủ chốt của Đoàn cấp huyện trước đây đã được phân công nhiệm vụ mới trong hệ thống chính trị địa phương. Phần lớn cán bộ Đoàn xã, phường hiện nay là lực lượng trẻ, mới, chưa có nhiều kinh nghiệm chuyên trách, vì vậy việc bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, đặc biệt là kỹ năng số, kỹ năng tổ chức phong trào trong bối cảnh mới, là nhiệm vụ cấp thiết. Khó khăn trong giai đoạn chuyển tiếp là điều tất yếu, nhưng tổ chức Đoàn phải thể hiện được bản lĩnh chính trị, tinh thần tiên phong, xung kích và khả năng thích ứng nhanh. Cán bộ Đoàn là những người trẻ tuổi, có lợi thế trong tiếp cận công nghệ thông tin, điều này cần được phát huy để hỗ trợ hiệu quả cho chính quyền địa phương trong triển khai các nhiệm vụ mới.
Đặc biệt, đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở cần phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt trong tham mưu với cấp ủy, chính quyền, nhất là trong giai đoạn hệ thống chính trị đang chuyển đổi và thích ứng với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.