“Chiến mã” của Biển Đông

Tàu HQ571 là tàu chở quân, chở khách hiện đại nhất của quân chủng hải quân Việt Nam hiện nay. Mỗi năm, tàu đưa đón từ 5 đến 6 đoàn công tác ra thăm quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, với hơn 200 người/chuyến.

 

Lực lượng trên tàu gồm nhiều bộ phận: Ban chỉ huy, hàng hải, thông tin vô tuyến, boong, cơ điện, tổ phục vụ. Mỗi người một nhiệm vụ nhưng tất cả đều chung một ý chí và mệnh lệnh hành động: đảm bảo an toàn cho mỗi chuyến công tác, mỗi hải trình. Nếu những người lính hải quân coi " đảo là nhà, biển cả là quê hương" thì các thuyền viên lại coi con tàu này là “mái ấm gia đình".

 

Với kinh nghiệm dày dặn cùng sự kiên cường của các thuyền viên, chiến mã này luôn đảm bảo lịch trình, cập bến an toàn, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đó cũng chính là nhịp cầu nối đưa đất liền đến gần với Trường Sa hơn.

 


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Nghĩa Thương

Hải quân Việt Nam, Philippines giao lưu tại đảo Song Tử Tây
Hải quân Việt Nam, Philippines giao lưu tại đảo Song Tử Tây

Sáng 8/6 tại đảo Song Tử Tây, lực lượng đóng quân trên đảo Song Tử Tây (Việt Nam) và Song Tử Đông (Philippines) đã giao lưu nhân sự lần đầu tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN