Chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ Bình Định

Ngày 19/12, UBND tỉnh Bình Định phối hợp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức lễ bàn giao 200 căn nhà ở (mỗi căn trị giá 50 triệu đồng) do VietinBank tài trợ cho các hộ nghèo vùng lũ gặp khó khăn về nhà ở tại 6 huyện thị trong tỉnh.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VietinBank đã quyết định ủng hộ tiếp 300 căn nhà cho người dân vùng lũ Bình Định bị sập nhà trong những đợt lũ vừa qua, mỗi căn 50 triệu đồng với tổng số tiền 15 tỷ đồng.

Mưa lũ gây ngập úng và chia cắt ở nhiều địa phương.Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN

Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ghi nhận và biểu dương sự đóng góp hỗ trợ, tài trợ của VietinBank đối với những người có khó khăn về nhà ở. Đây là một chính sách an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc; giúp cho nhiều hộ nghèo ổn định chỗ ở, yên tâm sản xuất, tăng thu nhập góp phần cải thiện đời sống, góp phần giảm nghèo bền vững. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết thêm, lần đầu tiên trong lịch sử tỉnh Bình Định gánh chịu 5 trận lũ trong vòng một tháng, làm 36 người chết, hàng trăm căn nhà bị sập đổ, nhiều gia đình mất trắng tài sản. Hàng ngàn người dân Bình Định đang đối mặt với thiếu lương thực, nước uống, rất cần được những tấm lòng chia sẻ, giúp đỡ.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã khen thưởng và tặng Bằng khen 4 tập thể và cá nhân đã có những nghĩa cử cao đẹp, đầy tính nhân văn giúp người dân nghèo Bình Định, đóng góp lớn cho công tác an sinh xã hội của tỉnh.

Cùng ngày, Tập đoàn Hoa Sen đã ký cam kết với UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ 600 triệu đồng để khắc phục lũ lụt; đồng thời cam kết mỗi năm sẽ dành 2% lợi nhuận sau thuế của tất cả các dự án của Tập đoàn hoạt động kinh doanh tại Bình Định để hỗ trợ cho vấn đề an sinh xã hội tỉnh Bình Định.

Từ ngày 16/12 đến nay, nhiều tập thể, tổ chức kinh tế và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã giúp đỡ đồng bào lũ lụt tỉnh Bình Định với tổng số tiền hơn 30 tỷ đồng.

* Ngày 19/12, ông Đào Đức Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định cho biết, ước tính thiệt hại ban đầu cho ngành giáo dục tỉnh Bình Định qua 5 trận lũ là hơn 30 tỉ đồng. Từ đầu tháng 12 đến nay, Bình Định có 8 học sinh chết do lũ lụt, trong đó 7 học sinh bị lũ cuốn, một học sinh chết do lũ quét nhà sập.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định, lũ lụt đã làm nhiều trường học bị long móng, tường rào bị đổ do ngâm nước lũ trong nhiều ngày; trên 1.200 bộ bàn ghế hư hỏng không thể khắc phục; hơn 50.000 học sinh ở Bình Định bị mất hết sách vở; hàng ngàn bộ máy vi tính hư hỏng.

Ông Tuấn cho biết, hiện ngành giáo dục tỉnh đang gặp nhiều khó khăn, bởi nếu trang bị cơ bản tạm thời để học sinh đi học lại phải hết hàng chục tỉ đồng. Nhằm kịp thời động viên, hỗ trợ học sinh trở lại trường học, tránh tình trạng học sinh bỏ học sau lũ, Sở đã xin Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ sách vở cho học sinh vùng lũ, phát động phong trào “Bạn giúp bạn”. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã kiến nghị Trung ương miễn học phí học kỳ 2 cho học sinh toàn tỉnh để giảm bớt gánh nặng cho người dân vùng lũ.

Ngày 19/12, lượng mưa đã giảm và lũ đang rút dần nhưng nhiều trường học ở vùng trũng của Bình Định vẫn bị ngập sâu trong nước. Ngành giáo dục Bình Định tiếp tục có chỉ đạo cho học sinh vùng ngập lũ nghỉ học, đồng thời triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho giáo viên và học sinh; có những giải pháp cụ thể để tuyên truyền gia đình quản lý học sinh, không để học sinh nghịch nước, chèo bè, vượt qua nơi nước sâu, chảy siết.

Nguyên Linh (TTXVN)
2 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào vùng lũ
2 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào vùng lũ

Hỗ trợ 2 tỷ đồng cho người dân tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, là hai địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN