Cháy nhà xưởng phế liệu, nhiều công nhân phải di tản khỏi các phòng trọ

Vào khoảng 16 giờ ngày 17/10, tại Bình Dương, một nhà xưởng tái chế phế liệu bất ngờ bốc cháy dữ dội. Khói lửa bao trùm khu vực dân cư xung quanh đám cháy, khiến công nhân ở nhiều phòng trọ gần đó phải sơ tán để đảm bảo an toàn.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, nhiều người dân nghe thấy tiếng nổ lớn, khi tới nơi phát hiện cột khói và ngọn lửa bùng phát ở khu nhà xưởng tái chế phế liệu nằm trên đường ĐT 747 thuộc phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Khi phát hiện vụ việc, người dân đã sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành.

Từ một điểm nhỏ, đám cháy nhanh chóng lan rộng bao trùm diện tích khoảng 1.000 m² nhà xưởng. Cháy lớn kèm theo cột khói cao bao trùm khu dân cư xung quanh.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng điều động nhiều phương tiện chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Hàng chục phòng trọ của công nhân ở sát đám cháy lập tức phải di tản đồ đạc và người ra khu vực an toàn.

Đến khoảng 19 giờ 30, đám cháy cơ bản được khống chế. Tại hiện trường, nhà xưởng bị cháy rụi, mái tôn đổ sụp, đồ đạc của nhà dân và dãy trọ công nhận để tràn ra ngoài đường.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Hiện trường vụ cháy:

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Tin, ảnh: Huyền Trang (TTXVN)
Cháy lớn tại khu nhà xưởng rộng gần 1.000m2 của Công ty Lục Bảo
Cháy lớn tại khu nhà xưởng rộng gần 1.000m2 của Công ty Lục Bảo

Khoảng 16 giờ ngày 12/10, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại Công ty Cổ phần Xơ sợi và nhựa tổng hợp Lục Bảo (Khu Công nghiệp Hòa Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN