Cháu gái có khả năng gây cháy: Chưa có giải pháp điều trị

Trong mấy ngày qua, dư luận ở TP Hồ Chí Minh xôn xao về việc bé gái 11 tuổi Phạm L.B.T, ngụ ở quận Tân Bình có khả năng làm đồ đạc bốc cháy. Để tìm phương pháp điều trị cho bé B.T, ngày 19/5 tới, Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người sẽ có cuộc hội thảo về vấn đề trên.

 

Tránh “bà hỏa” ghé thăm

 

Theo quan sát của phóng viên, trong ngôi nhà 3 tầng nơi cháu B.T sinh sống, đồ đạc phục vụ sinh hoạt đều được dọn đi, duy nhất có một bộ bàn ghế gỗ và chiếc chiếu trúc đặt tại phòng khách. Trên lầu 3, một góc tường, nơi đặt tủ quần áo của gia đình và phòng tắm, bị cháy đen, vẫn còn mùi khét. Anh Phạm Q.V - bố của cháu B.T, cho biết: “Hơn một tháng qua, gia đình tôi sống trong cảnh hoang mang vì cháu có khả năng làm các vật dụng trong nhà bốc cháy. Để đề phòng cháy nổ, gia đình tôi đã phải mang đồ đạc trong nhà đi gửi nhờ và luôn có 2 bình cứu hỏa để trong nhà. Bên cạnh đó còn có thêm vài chậu nước để kịp thời xử lý khi đồ trong nhà bốc cháy”.


Tủ quần áo trên tầng 3 bị cháy.

Anh Phạm Q.V kể lại: Cách đây hơn một tháng, các ổ cắm điện trong nhà tự nhiên chảy ra rồi bốc cháy. Lúc đầu, gia đình nghĩ là do chập điện và gọi thợ đến sửa chữa. Một tuần sau, hiện tượng này lại tái diễn. Gia đình anh buộc phải chuyển sang ở nhờ nhà người thân để sửa chữa lại hệ thống điện trong nhà. Tuy nhiên, vừa tới ở được một ngày, một vài thiết bị điện ở đây cũng tự nhiên bốc cháy. Qua quan sát, gia đình nhận thấy những vật dụng này chỉ cháy khi cháu B.T đi qua. Vụ cháy lớn gần đây nhất mà gia đình anh phải nhờ đến lính cứu hỏa là ngày 12/5 khi cháu lên lầu 3 lấy đồ và chạy xuống nhà chưa đầy 1 phút thì trên lầu đã mù mịt khói và đồ đạc trên lầu 3 bị cháy gần hết.


Bố của cháu B.T cho biết: “Cháu vẫn tới trường bình thường nhưng sợ tới trường cháu lại gây ra sự cố và cũng lo lắng cho con nên tôi đã thông báo cho ban giám hiệu nhà trường biết sự việc để nhà trường có cách xử lý kịp thời”.

Tìm phương pháp điều trị


Theo gia đình cháu B.T, cháu phát triển bình thường, hòa nhập tốt. Gia đình đã đưa cháu đi kiểm tra sức khỏe tại các bệnh viện Chợ Rẫy, Nhi Đồng 1 và Da liễu nhưng kết quả cho thấy, cháu không có gì bất thường. Khi đồ đạc phát cháy, người bé B.T cũng không có biểu hiện phát tia lửa, không nóng sốt mà bé chỉ nói: “Con thấy hơi khó chịu, mệt mỏi, đau nhức và như có dòng điện chạy trong người”.


Não phải của bé gái phát hỏa phát triển bất bình thường Vào lúc 17 giờ ngày 15/5, các nhà khoa học đã tiến hành kiểm tra cháu B.T. TS Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng đoàn giám định các hiện tượng khoa học thuộc Trung tâm cảm xạ địa sinh học, cho biết: “Đầu tiên, chúng tôi tiến hành đeo thử vòng đá thạch anh để xem bé có tương thích với các loại đá hay không thì bé có hiện tượng co giật nên rút ra ngay. Chúng tôi tiếp tục sử dụng biện pháp y học như CT Scaner não thì phát hiện bán cầu não phải của cháu B.T có một vệt lạ và phát triển hơn bên não trái. Thông thường những người có bán cầu não phải phát triển thường là những người thông minh, quan tâm đến cảm xúc, thích nhìn xa trông rộng, có óc tưởng tượng phong phú, thích các kí hiệu và hình ảnh, quan tâm đến hiện tại và tương lai… và thường chỉ có ở những nhà triết học, tôn giáo và nghệ sĩ thiên tài… Điều này cho thấy, trường hợp của bé B.T là rất quý và hiếm ở cả Việt Nam và thế giới”.

Ông Dư Quang Châu, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng cảm xạ địa sinh học cho rằng, thế giới đã ghi nhận rất nhiều trường hợp người tự bốc cháy, tuy nhiên việc đi đến đâu khiến đồ vật bốc cháy đến đó như trường hợp của cháu B.T là rất hiếm. Có thể do trong người cháu B.T có một nguồn năng lượng dư thừa và trào ra bên ngoài. Vì vậy, trung tâm cũng đang dạy cháu cách ngồi thiền để điều khiển năng lượng trong người mình. Hơn nữa, cháu B.T cũng nên có không gian thoáng đãng để nguồn năng lượng có điều kiện thoát ra bên ngoài.


Theo các nhà nghiên cứu, trường hợp của cháu B.T là hết sức đặc biệt, bởi đến nay hiện tượng này cũng chưa thể giải thích được. Xét về mặt sinh học, thì việc con người gây cháy các đồ vật xung quanh là khó có thể. Còn về mặt khoa học, hiện tượng này liên quan đến trường sinh học nhưng cũng chưa có kết luận chính xác về khả năng tác động của chúng.


Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Phúc Giác Hải, nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người cho biết, đây là hiện tượng khoa học có thật. Tuy nhiên, so với các trường hợp khác thì trường hợp của cháu B.T khá đặc biệt vì đã kéo dài hơn một tháng và lặp đi lặp lại nhiều lần. Tại hội thảo sắp tới, Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người sẽ mời đại diện gia đình cháu B.T tham gia và thông qua hội thảo này sẽ tìm ra phương pháp điều trị khả năng “bốc cháy” của cháu.


Bài và ảnh: Đan Phương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN