Chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách

Tỉnh Thừa Thiên - Huế xác định mục tiêu chăm lo, hỗ trợ đầy đủ cho các đối tượng chính sách đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với tinh thần không để người dân nào không có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau, vượt lên những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Những ngày qua, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng đến các đối tượng chính sách để người dân vui Xuân, đón Tết. 

Chú thích ảnh
Tổ chức gói bánh tặng người nghèo. Ảnh: baothuathienhue.vn

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang đến gần cũng là lúc các hội, đoàn thể trên địa bàn thành phố Huế nỗ lực, chung tay cùng gói nấu bánh chưng, làm mứt hưởng ứng chương trình “Tết đoàn kết” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế tổ chức. Những sản phẩm mang đậm phong vị Huế này tuy không được làm từ người thợ chính chuyên nhưng mang ý nghĩa to lớn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” gửi đến các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. 
 
Do ảnh hưởng dịch của dịch COVID-19 nên các chương trình chăm lo Tết tại thành phố Huế được triển khai nhỏ gọn, tuân thủ biện pháp phòng, chống dịch nhưng vẫn đảm bảo đầm ấm, vui tươi. Chương trình “Tết đoàn kết” được tổ chức tùy theo điều kiện thực tế của mỗi địa phương; trong đó, hoạt động nấu bánh chưng tặng hộ nghèo, cận nghèo và người dân ảnh hưởng bởi dịch bệnh được triển khai nhiều nhất tại các phường, xã. 
 
Với phương châm “An toàn - Đầm ấm - Lan tỏa yêu thương”, chương trình “Tết đoàn kết” năm nay phát huy được tinh thần tương ái trong cộng đồng dân cư và vận động sự hỗ trợ của tổ chức, cá nhân hảo tâm chung tay giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế chuẩn bị 1.000 suất “Quà xuân yêu thương” gồm nhu yếu phẩm để trao cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách.
 
Tết Nguyên đán năm nay của 13 hộ dân sống trong chòi tạm trên sông Ô Lâu (huyện Phong Điền) đặc biệt hơn mọi năm khi không còn phải nơm nớp lo sợ nguy cơ về tính mạng, sức khoẻ, ô nhiễm môi trường. Thay vào đó, các hộ dân có cuộc sống ổn định trong những ngôi nhà mới tại Khu tái định cư thôn Tân Bình, xã Phong Bình.  
 
Nhằm khích lệ tinh thần các hộ dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống tại nơi ở mới và phát triển kinh tế xã hội, vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Thanh Bình đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà cho 13 hộ dân nói trên. Bên cạnh những lời chúc nồng ấm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế mong muốn bà con, chính quyền địa phương sớm hoàn thiện cơ sở hạ tầng để đảm bảo đời sống người dân được sung túc, tiện nghi hơn.  
 
Trong không khí ấm áp, vui tươi chuẩn bị đón Xuân mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã trao gần 600 suất quà Tết cho hội viên, phụ nữ vùng biên giới huyện A Lưới và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, các cấp Hội trao gần 1.350 suất quà Tết mang niềm vui, hạnh phúc trước thềm năm mới đến phụ nữ, trẻ em khó khăn khác.
 
Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, Tết năm nay, đơn vị phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao 100 suất quà và hỗ trợ áo ấm, thiết bị học online, nhu yếu phẩm cần thiết cho trẻ em, hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại các huyện, thị xã, thành phố. Các cấp Hội tiếp tục huy động nguồn lực để hỗ trợ hội viên và trẻ em vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, sớm ổn định cuộc sống.
 
Thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng chính sách xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tỉnh Thừa Thiên- Huế trích ngân sách địa phương hơn 30,3 tỷ đồng từ nguồn tăng thu thực hiện so với dự toán năm 2021 và gần 2,2 tỷ đồng từ ngân sách các huyện để tặng quà, trợ giúp đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn. 
 
Theo đó, mỗi cơ sở bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập tiêu biểu được hỗ trợ quà tặng mức 2 triệu đồng. Mỗi gia đình chính sách tiêu biểu và gia đình liệt sĩ hy sinh tại Rào Trăng, hộ nghèo thực sự khó khăn được trợ giúp quà tặng mức 1,3 triệu đồng.
 
Thân nhân người có công, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng và hộ nghèo được hỗ trợ quà tặng, trợ giúp 500.000 đồng cho mỗi thân nhân, hộ nghèo...
 
Các địa phương đang triển khai trao những phần quà Tết, trợ giúp này đến với bà con trước ngày 25/1 (tức ngày 23 tháng Chạp).
 
Năm nay, do ảnh hưởng dịch bệnh nên việc chuẩn bị đón Tết của người dân Thừa Thiên - Huế đặc biệt là các đối tượng chính sách có phần khó khăn hơn. Thấu hiểu những khó khăn ấy, không chỉ các cấp chính quyền mà nhiều nhà hảo tâm, cộng đồng từ thiện trên địa bàn đã có sự hỗ trợ kịp thời, ý nghĩa hướng đến đối tượng yếu thế. Được nhận hỗ trợ trước thềm năm mới, các hộ nghèo, gia đình khó khăn, người có công… bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh sẽ đón Tết đầm ấm, an vui hơn.

Mai Trang (TTXVN)
Chung tay chăm lo Tết cho người nghèo vùng cao Yên Bái
Chung tay chăm lo Tết cho người nghèo vùng cao Yên Bái

Với tinh thần "ai cũng có Tết" và "không ai bị bỏ lại phía sau", tỉnh Yên Bái đã chi hơn 5,2 tỷ đồng hỗ trợ, tặng quà cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN