Cây cổ thụ bật gốc kéo đổ cột điện, đè nhà dân

Một cây cổ thụ bật gốc, kéo đổ 5 cột điện, đè lên 4 xe máy dựng trên vỉa hè và nhà dân khiến nhiều người một phen hoảng loạn.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng 29/1 tại giao lộ đường Võ Thị Sáu – Thạch Thị Thanh (gần Công viên Lê Văn Tám, quận 1, phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh).


Người dân sống gần khu vực cho biết khi họ đang ở trong nhà thì bỗng nghe một tiếng “ầm” vang lên, chạy ra thì thấy cây điệp (còn gọi là cây me tây) có chu vi khoảng 3m, cao gần 20m có tuổi thọ hơn trăm năm đã bị bật gốc. Một trong 5 trụ điện bị quật ngã
đã đổ sập vào nhà dân.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát giao thông đã phong tỏa đường Võ Thị Sáu để khắc phục sự cố.


Nhân viên Công ty công viên cây xanh và Công ty điện lực Thành phố cũng được điều đến
dọn dẹp hiện trường.

Đến hơn 9 giờ cùng ngày, công tác dọn dẹp vẫn tiếp tục được triển khai.

Dưới đây là một số hình ảnh về vụ việc.













Tin, ảnh: Lê Linh



Cây si cổ thụ bật gốc, đè bẹp 4 xe máy
Cây si cổ thụ bật gốc, đè bẹp 4 xe máy

Khoảng 15h chiều 25/9, tại địa chỉ 120/3, nằm trong khuôn viên nhà hàng Ba Miền, đường Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh, mưa lớn khiến một cây si cổ thụ bị bật gốc đè bẹp 4 xe máy và làm đổ cột điện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN