Cây cảnh ghép nhiều loại quả được ưa chuộng trong dịp Tết

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, các loại cây cảnh ghép 2 loại quả trở lên trên cùng 1 gốc cây như: quất + cam Canh, cam Canh + phật thủ+ bưởi Diễn... được nhiều người lựa chọn và bán chạy hơn so với loại cây cảnh quen thuộc như quất, cam, bưởi, ớt... Khá nhiều hộ nông dân chuyên trồng và kinh doanh các loại cây cảnh ghép các loại quả ở ngoại thành Hà Nội đã nhận định như vậy.



Bưởi ghép vào cây cam. Ảnh: Internet



Ông Lê Đức Giáp ở xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, người nhiều năm nay nổi tiếng với tài trồng và ghép nhiều loại quả trên cùng một thân cây cho biết: Dịp Tết năm nay, ngoài việc trồng cam Canh thương phẩm, gia đình ông còn xuất bán gần 200 gốc cam cảnh ghép với phật thủ, bưởi Diễn, bòng. Còn 1 tuần nữa là đến Tết nhưng vườn cây cảnh nhà bác đã có rất nhiều khách đến xem và mua cây với giá dao động từ 2 triệu - 6 triệu đồng/cây. Đặc biệt, những cây ghép cam Canh và phật thủ có số quả đẹp theo quan niệm của dân gian như: 68 quả ( lục bát được đọc thành lộc phát) lại càng được ưa chuộng.

Ông Trương Ngọc Xuân ở xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm cho biết: Năm nay, ngoài việc trồng hàng trăm gốc quất cảnh thông thường như mọi năm, gia đình ông còn tìm cách ghép thêm quả cam Canh lên cây quất cho phong phú và làm tăng giá trị của cây.Thời điểm này, các cây quất cảnh đươc ghép với quả và cam hoặc bưởi ở Đông Ngạc “hút”khách hơn rất nhiều so với cây quất cảnh thông thường.

Theo một số nông dân chuyên nghề trồng và ghép các loại quả vào cây cảnh ở Hà Nội cho biết: Quá trình ghép các loại quả vào cây để làm cảnh vào dịp Tết khá công phu và phải bắt đầu tiến hành từ cách đây 5-6 tháng. Ngoài ra, để quả ghép vào phát triển bình thường trên thân cây mới, người ghép cần khéo léo ghép cuống quả vào cành nhánh của thân cây cho thật chuẩn, sau đó, phải bón thúc cho cây thật hợp lý, tỉa tán thường xuyên mới có được cây cảnh đẹp vào dịp Tết.

Thanh Trà
Nhộn nhịp đặc sản Tết trên mạng
Nhộn nhịp đặc sản Tết trên mạng

Người mua cũng dễ dàng mua được các thực phẩm đặc sản trên các trang mạng. Từ thịt trâu gác bếp của Sơn La, nộm sứa Thái Bình, tré Đà Nẵng, lạp xường tôm Cần Giuộc đến thịt bò Úc, cá trích Nhật…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN