Cấp cứu thành công một thuyền viên bị viêm ruột thừa

Sáng 16/5, đại diện Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã phẫu thuật và cấp cứu thành công bệnh nhân Lê Văn Thông, sinh năm 1993, quê xã Tân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Bệnh nhân là lao động trên tàu chở gạo Hòa Bình 27, bị viêm phúc mạc ruột thừa giờ thứ 51.     

Bệnh nhân được đưa vào trung tâm với tình trạng sốt 39 độ, bạch cầu 14G/l, còn trước đó bệnh nhân đau âm ỉ hố chậu phải từ 12 giờ ngày 13/5, đã tự dùng thuốc nhưng không đỡ. Đến 15 giờ ngày 15/5, các thuyền viên trên tàu Hòa Bình 27 đã anh Thông vào đảo Trường Sa trong tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc nặng.

Qua thăm khám và hội chẩn với Bệnh viện Quân y 175 (TP Hồ Chí Minh), Trung tâm y tế thị trấn Trường Sa chẩn đoán: bệnh nhân Thông bị viêm phúc mạc ruột thừa giờ thứ 51, tiên lượng nặng, nguy cơ sốc nhiễm trùng, nhiễm độc. Ngay trong chiều 15/5 các y, bác sỹ của Trung tâm y tế thị trấn Trường Sa đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân.          

Đến sáng nay 16/5, sức khỏe của bệnh nhân ổn định, tiếp tục lưu trú tại đảo để theo dõi và điều trị. Đơn vị tổ chức cách ly bệnh nhân và khử khuẩn phòng, chống dịch COVID-19 đúng quy định.

Được biết, bệnh nhân làm việc cho tàu Hòa Bình 27 do anh Ngô Trường Giang sinh năm 1986, quê xã Thái Thịnh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình làm thuyền trưởng.

Phan Sáu (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh: Phát hiện 3 thuyền viên mắc COVID-19, nguy cơ dịch xâm nhập bằng đường thủy
TP Hồ Chí Minh: Phát hiện 3 thuyền viên mắc COVID-19, nguy cơ dịch xâm nhập bằng đường thủy

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh ngày 10/5, ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố đã ghi nhận tàu MD-SUN trở về từ Philipines neo đậu tại phao số 5 (Phước Long, Nhà Bè) có 3 trong tổng số 19 thuyền viên trên tàu mắc COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN