Cảnh sát PCCC bắt tổ ong vò vẽ dài gần 1m trên mái nhà dân

Tối ngày 8/12, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa xử lý xong tổ ong vò vẽ nằm trên mái nhà dân ở huyện Bình Chánh.

Chú thích ảnh
Tổ ong vò vẽ dài gần 1m trên mái nhà dân ở huyện Bình Chánh.

Chiều cùng ngày, PC07 nhận được tin báo của người dân về việc có 1 tổ ong vò vẽ trên mái nhà dân tại ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, có thể gây nguy hiểm cho mọi người sống xung quanh. Theo đó, PC07 đã điều động 21 chiến sĩ và 4 xe chuyên dụng đến hiện trường.

Chú thích ảnh
Cảnh sắt mặc đồ bảo hộ tiếp cận. bắt tổ ong vò vẽ vào ban đêm. Ảnh: PCCC

Đến 19 giờ 40 phút cùng ngày, các chiến sĩ đã mặc đồ bảo hộ tiếp cận, bắt gọn tổ ong vò vẽ có đường kính dài gần 1m bám vào nhánh cây bàng.

Trước đó, ngày 5/12, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) cũng đã xử lý hơn 10 tổ ong vò vẽ làm tổ trên Đường 11, phường Long Bình, thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Mạnh Linh/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh: Cảnh sát PCCC dùng xe thang bắt tổ ong vò vẽ trong Thảo cầm viên
TP Hồ Chí Minh: Cảnh sát PCCC dùng xe thang bắt tổ ong vò vẽ trong Thảo cầm viên

Một tổ ong vò vẽ trên cây xanh ở độ cao hơn 30m trong Thảo cầm viên (Quận 1, TP Hồ Chí Minh) vừa được lực lượng Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh dùng xe thang đưa xuống đất để tiêu huỷ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN