Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân huyện đảo Cồn Cỏ

Trong khuôn khổ chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ giữa Cảnh sát biển Việt Nam - Trung Quốc, ngày 22/4, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển (CSB) 1 đã tổ chức các hoạt động “Đồng hành với ngư dân” trên huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị).

Chú thích ảnh
Lực lượng cảnh sát biển và bộ đội biên phòng tặng tủ thuốc cho ngư dân tàu QNg 96556 TS.

Trước khi đến thăm, tặng quà các hộ nghèo trên huyện đảo, đoàn công tác đã thắp hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.  

Thượng tá Lê Huy, Phó Chính ủy BTL Vùng CSB 1 cho biết: Mô hình dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” được BTL Vùng CSB 1 triển khai từ năm 2017 tại 3 xã, huyện đảo: Bạch Long Vĩ (thành phố Hải Phòng), Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) và xã đảo Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình). Qua 2 năm triển khai, mô hình phát huy hiệu quả cao, đơn vị tích cực phối hợp các địa phương quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các ngư dân làm ăn trên biển; tặng hàng nghìn suất quà và tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ ngư dân những vật dụng cần thiết khi lao động sản xuất trên biển.         

Phó chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ, Trương Khắc Trưởng cho biết: Mô hình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” của BTL Vùng CSB 1 triển khai tại huyện đảo có ý nghĩa thiết thực, hỗ trợ, động viên bà con ngư dân yên tâm vươn khơi, vững tin bám đảo, bám biển.   

Huyện đảo Cồn Cỏ được công bố Quyết định thành lập năm 2005 rộng khoảng 3ha, có 19 hộ dân sinh sống, người dân chủ yếu làm nghề đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ du lịch. Năm 2018, huyện đảo Cồn Cỏ đã đón 4.300 khách du lịch, năm 2019 dự kiến đón hơn 6.000 du khách đến thăm. Định hướng của huyện đảo là lấy dịch vụ, du lịch làm mũi nhọn nên cấp ủy và chính quyền địa phương đang tập trung nâng cấp, hoàn thiện các dịch vụ ăn uống, khu nghỉ dưỡng đáp ứng nhu cầu của du khách đến tham quan.

Chú thích ảnh
Thượng tá Lê Huy, Phó Chính ủy BTL Vùng CSB 1 tuyên truyền pháp luật cho ngư dân Hồ Minh Cảnh, huyện đảo Cồn Cỏ.

Ngoài ra, huyện đảo đang hướng dẫn bà con như dân phát triển các mô hình kinh tế mới như: Sản xuất nước mắm, làm cá khô, chăn nuôi, dịch vụ hậu cần nghề cá…     

BTL Vùng CSB1 đã tặng quà cho 3 hộ dân là gia đình anh Hồ Minh Cảnh, Nguyễn Văn Sáng, Võ Văn Sáng ở Khu dân cư số 1 với mỗi phần quà trị giá 1,5 triệu đồng/hộ. Đoàn công tác đã hỏi thăm, động viên các gia đình tích cực lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo, cùng chính quyền địa phương xây dựng huyện đảo ngày càng phát triển. Đoàn công tác đến thăm, tặng quà các đơn vị là Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Bộ đội biên phòng, Tiểu đoàn phòng thủ đảo…  

Tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền về Luật CSB Việt Nam, Luật Thủy sản; phòng, chống ma túy, dấu hiệu nhận biết, ngăn chặn ma túy tại cộng đồng, tuyên truyền Hiệp định nghề cá… đến các ngư dân làm nghề khai thác thủy sản đang neo đậu, tránh trú tại âu tàu trên đảo Cồn Cỏ.

Ngư dân Bùi Văn Ngọc, thuyền trưởng tàu QNg 96556 TS, quê ở đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết: “Được các chiến sỹ CSB Việt Nam tặng quà và tuyên truyền pháp luật, tôi rất xúc động. Những phần quà tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa động viên ngư dân chúng tôi bám biển, vươn khơi, giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”.  

Huyện đảo Cồn Cỏ đã 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và 3 lần vinh dự được Bác Hồ gửi thư khen. Từ một huyện đảo quân sự, nay Cồn Cỏ đã trở thành huyện đảo kinh tế. Tuy chưa có điện lưới quốc gia nhưng tại đảo đã dùng máy phát điện 24/24 giờ hàng ngày.   
Tin, ảnh: Viết Tôn/Báo Tin tức
Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc tuần tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ
Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc tuần tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ

Thực hiện kế hoạch kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất năm 2019, chiều 21/4, biên đội tàu Cảnh sát biển (CSB) 8004 và 8003 - Hải đoàn 11 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng CSB 1 đã rời đơn vị đưa đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN