Cần Thơ thu được 700 đơn vị máu ngày "Chủ nhật đỏ”

Ngày 8/1, gần 700 đoàn viên, thanh niên tình nguyện đã có mặt tại Nhà văn hóa Thiếu nhi quận Ninh Kiều tham gia ngày hội hiến máu nhân đạo “Chủ nhật Đỏ” lần thứ IX năm 2017 do Hội Chữ thập đỏ Cần Thơ phối hợp với Báo Tiền Phong và Thành Đoàn Cần Thơ tổ chức.

Ông Huỳnh Thái Nguyên, Phó Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ, Trưởng Ban tổ chức cho biết, trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện tại Cần Thơ đã đạt được nhiều kết quả. Trong năm 2016 vừa qua, chưa một ngày nào hệ thống bệnh viện của thành phố rơi vào tình trạng thiếu máu điều trị. Đặc biệt, số lượng đơn vị máu thu được từ ngày hội “Chủ nhật đỏ” hằng năm luôn góp phần tích cực trong việc chủ động nguồn máu sạch kịp thời phục vụ trong cấp cứu và điều trị bệnh cho nhân dân mỗi dịp giáp Tết Nguyên đán – thời điểm khan hiếm máu nhất trong năm.

Hoa hậu Đại Dương 2014 Đặng Thu Thảo cảm thấy rất vinh dự vì ba năm đồng hành cùng chương trình. Ảnh: Hồng Giang/TTXVN

Năm nay, với thông điệp “Sinh mệnh của bạn và tôi”, Thành Đoàn thành phố Cần Thơ mong muốn thông qua hoạt động hiến máu tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân có đủ sức khỏe tích cực tham gia hiến máu, góp phần xây dựng nét đẹp văn hóa hiến máu cứu người nhân dịp năm mới; đồng thời, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng trong đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo - Ủy viên Ủy Ban Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam thành phố Cần Thơ cảm thấy rất vinh dự vì sau ba năm đồng hành cùng chương trình, cô đã vận động nhiều học sinh, sinh viên và tình nguyện viên đến từ các cơ sở giáo dục, các trường đại học, các tổ chức thanh niên trên địa bàn thành phố tham gia hiến máu.

Năm nay, Đặng Thu Thảo cùng với Ban Tổ chức cuộc thi “Học sinh – Sinh viên thanh lịch thành phố Cần Thơ” lần thứ IV năm 2017 đưa ngày hội hiến máu trở thành một trong những hoạt động chính của cuộc thi, với sự tham gia của 33 thí sinh lọt vào vòng chung kết; qua đó, quảng bá rộng rãi phong trào hiến máu tình nguyện của Cần Thơ, đồng thời động viên và nâng cao tinh thần tương thân ái, cống hiến cho cộng đồng của giới trẻ, giúp phong trào hiến máu ngày càng lan tỏa.

Bà Huỳnh Thị Thanh Thảo, Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ thành phố Cần Thơ chia sẻ: “Chủ nhật Đỏ” đã trở thành một ngày hội hiến máu nổi bật và có ý nghĩa lớn trong dịp Tết Nguyên đán không chỉ tại Cần Thơ mà còn trên cả nước. Năm nay, chương trình còn chính thức được đưa vào chuỗi hoạt động của Chiến dịch Hiến máu tình nguyện dịp Tết do Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện trực tiếp điều hành và hướng dẫn. Với sự quan tâm, chỉ đạo từ các cấp lãnh đạo, hy vọng chương trình "Chủ nhật Đỏ" sẽ tiếp tục cùng ngành y tế chung tay giải quyết khó khăn trong công tác vận động hiến máu và đảm bảo nguồn máu an toàn cho điều trị bệnh.

Dự kiến, ngày "Chủ nhật Đỏ" tại Cần Thơ thu được 700 đơn vị máu, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu 400 đơn vị máu đề ra.
Hồng Giang (TTXVN)
Khoảng 3.000 đơn vị máu được hiến tặng trong ngày "Chủ nhật Đỏ"
Khoảng 3.000 đơn vị máu được hiến tặng trong ngày "Chủ nhật Đỏ"

Ngày 8/1, chương trình "Chủ nhật Đỏ" lần thứ 9 - năm 2017 đã diễn ra tại trường Đại học Văn Hiến (TP Hồ Chí Minh), thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên, nghệ sĩ và người dân thành phố. Dự kiến, chương trình tiếp nhận khoảng 3.000 đơn vị máu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN