Cần khẩn trương khắc phục hư hỏng trên tuyến Quốc lộ 1A

Các đợt mưa lũ vào cuối tháng 10/2016 đã làm hư hỏng rất nhiều đoạn trên tuyến đường Quốc lộ 1A từ thành phố Quy Nhơn tới các huyện phía Bắc tỉnh Bình Định.

Đặc biệt, tại các huyện Tuy Phước, thị xã An Nhơn, huyện Phù Cát, Phù Mỹ và Hoài Nhơn đã xuất hiện rất nhiều điểm hư hỏng nặng đã gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường huyết mạch này.

Trong chuyến khảo sát mới đây dọc tuyến đường Quốc lộ 1A, điểm hư hỏng nặng nhất là các đoạn qua thị trấn Bồng Sơn và đoạn qua xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn. Tại các đoạn đường này với chiều dài hư hỏng vài km, xuất hiện liên tục từ ổ gà đến ổ voi…toàn bộ mặt đường nhựa bị xe nát, lầy lội và đầy tiềm ẩn về tai nạn giao thông có thể xẩy ra.

Sau khi phản ánh của báo chí và người dân địa phương, các đơn vị chủ đầu tư Dự án nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua Bình Định đã cho sửa chữa hàn gắn lại ổ gà và ổ voi. Tuy nhiên, những chỗ được hàn gắn này do kỹ thuật làm không đảm bảo nên lại nhô cao hơn so với mặt đường khiến các phương tiện tham gia giao thông qua lại cũng rất khó khăn và nguy hiểm.

Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng để đảm bảo giao thông đi lại thông suốt và an toàn trên tuyến Quốc lộ 1A huyết mạch này, Bộ Giao thông Vận tải cần chỉ đạo các đơn vị chủ thầu, thi công dự án mở rộng nâng cấp Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận tỉnh Bình Định. Theo đó, khẩn trương sửa chữa những đoạn đường bị hư hỏng nặng và có giải pháp xử lý những điểm nhô trên mặt đường trước đây nhằm đảm bảo cho các phương tiện tham gia giao thông đi qua tuyến đường này được an toàn, thuận lợi khi tết đến xuân về.

Được biết, trong những đợt mưa lũ vào cuối tháng 10 đến giữa tháng 12 /2016 , đã gây thiệt hại làm cho 128,5 km đường giao thông bị hư hỏng; 310 điểm bị sạt lở nặng; 110 cống tiêu và 44 cầu cống bị sập hoàn toàn trên địa bàn tỉnh.

Viết Ý (TTXVN)
Tập trung khôi phục sản xuất sau mưa lũ
Tập trung khôi phục sản xuất sau mưa lũ

Ngày 29/12, tại tỉnh Quảng Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị “Khôi phục sản xuất sau mưa lũ tại các tỉnh miền Trung” với sự tham dự của đại diện của 13 tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Bình Thuận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN