Các địa phương bị mưa lũ rà soát lại hệ thống đê để tu bổ đảm bảo an toàn

Để đảm bảo hệ thống đê, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các địa phương ảnh hưởng bởi mưa lũ sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý những sự cố đê ngay từ giờ đầu; rà soát lại hệ thống đê để duy tu, bảo dưỡng, tu bổ đảm bảo an toàn hệ thống đê.

Chú thích ảnh
Lực lượng Cảnh sát giao thông túc trực trên các tuyến đường ngập nước để đảm bảo an toàn cho người dân tại xã Đại Lộc (thành phố Đà Nẵng). Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Về lâu dài, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tập trung huy động mọi nguồn lực để khẩn trương hoàn thành xử lý dứt điểm các sự cố đã xảy ra. Đồng thời, bố trí kinh phí đầu tư, nâng cấp hệ thống đê điều để đảm bảo khả năng chống lũ thiết kế và an toàn với lũ lịch sử đã xảy ra.

Các tỉnh, thành phố tổ chức quản lý bãi sông, lòng sông tuân thủ quy định của Luật Đê điều; xử lý dứt điểm các vi phạm pháp luật về đê điều, nhất là giải tỏa công trình, nhà ở xây dựng vi phạm, lấn chiếm bãi sông, lòng sông và trong hành lang bảo vệ đê; tổ chức thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ theo đúng quy định.

Các tỉnh, thành phố  điều chỉnh Quy hoạch phòng chống lũ, đê điều của các hệ thống sông và các Quy hoạch tỉnh phù hợp với tình hình thiên tai, diễn biến mưa lũ ngày càng cực đoan, khốc liệt....

Các địa phương tổ chức đào tạo tập huấn, nâng cao năng lực cho lực lượng chuyên trách quản lý đê điều và các lực lượng tham gia hộ đê; tăng cường đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý đê điều, phòng, chống thiên tai các cấp; rà soát lại hệ thống đê để duy tu, bảo dưỡng, tu bổ đảm bảo an toàn hệ thống đê.

Theo thông tin từ Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, tính đến ngày 22/10, trên các tuyến đê biển, đê cửa sông từ Hà Tĩnh đến  Đắk Lắk có 38 vị trí trọng điểm đê điều xung yếu (Hà Tĩnh 5, Quảng Trị 15, Huế 8, Đà Nẵng 4, Quảng Ngãi 3, Gia Lai 2, Đắk Lắk 1); 6 công trình đê, kè đang thi công dở dang (Huế 1, Đà Nẵng 1, Đắk Lắk 4). 

Từ ngày 26-27/10, do mưa lớn kéo dài, lũ trên các sông lên nhanh làm tràn, ngập các tuyến đê sông, đê cửa sông tại Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng, Cụ thể tại Quảng Trị, mưa lớn đã làm  tràn và ngập tuyến đê bao Hải Lăng (dài 46,12km), độ sâu ngập trên 0,5m.

Tại thành phố Huế, mưa lớn đã làm ngập và tràn các tuyến đê cửa sông dài 10,9km (đê tả, hữu sông Hương, đê hữu sông Truồi), độ sâu ngập từ 1,2-1,4m.

Đối với thành phố Đà Nẵng: cơ bản tràn và ngập các tuyến đê sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ (đê chưa phân cấp), độ sâu ngập trên 0,5m (trừ một số tuyến đê thành phố Tam Kỳ cũ: đê Tây Yên, Bàn Thạch và huyện Quế Sơn cũ: đê Công Điền, Đồng Lĩnh, Đồng Quế, Ly Ly có cao trình đỉnh đê từ 3m nên chưa bị ngập).

Các tuyến đê sông (chủ yếu ở gần cửa sông), đê cửa sông, đê bao khu vực từ tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi có cao trình đỉnh đê phổ biến khoảng từ 1-2,5m, có nhiệm vụ ngăn mặn, giữ ngọt, chống lũ tiểu mãn, lũ sớm (khi lũ chính vụ ở mức cao cơ bản sẽ tràn đê); riêng các tuyến đê khu vực thành phố Quảng Ngãi cũ chống được lũ chính vụ tần suất 10%.

Đối với khu vực tỉnh Phú Thọ, hiện nay đoạn bờ, vở sông tương ứng từ km53-km54+300 và đoạn từ km71+300-km72+300 đê hữu Thao thuộc địa bàn xã Hiền Quan và xã Tam Nông đang bị sạt lở mạnh, cục bộ có vị trí sạt lở đến giáp khu dân cư, các công trình văn hóa, di tích lịch sử; cuốn trôi một số diện tích đất, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu của người dân và uy hiếp trực tiếp đến hàng trăm hộ dân trong khu vực; ảnh hưởng đến an toàn tuyến đê hữu sông Thao (đồng thời là tuyến đường tỉnh lộ ĐT 315) và nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hai tuyến kè phía thượng và hạ lưu khu vực sạt lở.

Trước diễn biến đó, UBND tỉnh Phú Thọ đã Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sự cố sạt lở bờ, vở sông đê hữu sông Thao. Các ban ngành có liên quan khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, sớm khởi công xây dựng công trình theo lệnh khẩn cấp, phấn đấu hoàn thành công trình trong thời gian nhanh nhất, đảm bảo chất lượng kỹ thuật công trình; bảo vệ an toàn công trình đê điều.

Thắng Trung (TTXVN)
Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sự cố sạt lở bờ, vở sông đê hữu sông Thao
Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sự cố sạt lở bờ, vở sông đê hữu sông Thao

Hiện nay đoạn bờ, vở sông tương ứng từ km53-km54+300 và đoạn từ km71+300-km72+300 đê hữu Thao thuộc địa bàn xã Hiền Quan và xã Tam Nông đang bị sạt lở mạnh, cục bộ có vị trí sạt lở đến giáp khu dân cư, các công trình văn hóa, di tích lịch sử; cuốn trôi một số diện tích đất, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu của người dân và uy hiếp trực tiếp đến hàng trăm hộ dân trong khu vực; ảnh hưởng đến an toàn tuyến đê hữu sông Thao (đồng thời là tuyến đường tỉnh lộ ĐT 315) và nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hai tuyến kè phía thượng và hạ lưu khu vực sạt lở.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN