Cá sấu xuất hiện trên kênh Quảng Lộ - Phụng Hiệp

Chiều 28/8, ông Huỳnh Văn Tèo, Chủ tịch UBND thị trấn Phước Long (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện cá sấu nổi trên kênh Quảng Lộ - Phụng Hiệp (đoạn qua địa bàn thị trấn Phước Long).

Con cá sấu được người dân địa phương phát hiện vào khoảng 18 giờ ngày 27/8, tại khu vực chợ Phước Long và khu hành chính của huyện. Bước đầu chưa xác định được con cá này đến từ đâu.

Theo ông Huỳnh Văn Tèo, qua hình ảnh ghi lại, con cá sấu này ước nặng khoảng 10 kg. Do cá sấu lúc nổi, lúc chìm trên đoạn kênh khá rộng nên việc vây bắt đang gặp rất nhiều khó khăn. “Từ hôm qua và hôm nay, các lực lượng chức năng vẫn đang vây bắt con cá sấu này”. Địa phương đã cảnh báo người dân thị trấn Phước Long không xuống khu vực sông.

Ông Lê Văn Tần, Chủ tịch UBND huyện Phước Long cho biết, trước mắt, UBND huyện chỉ đạo cho UBND thị trấn cùng các ngành có liên quan cảnh báo người dân xung quanh khu vực đoạn sông có cá sấu; đồng thời, huy động các lực lượng truy tìm và bắt cá sấu.

Trước đó, tại huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu), người dân cũng phát hiện cá sấu trong ao. Sau nhiều ngày, người dân đã phát hiện, bắt được một con cá sấu cách đó hơn 3 km.

Thời gian gần đây, tại một số nơi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, người dân cũng đã phát hiện cá sấu, hầu hết có trọng lượng nhỏ. Chính quyền và ngành chức năng cảnh báo, khi phát hiện cá sấu xuất hiện ở địa phương, người dân cần báo ngay cho chính quyền để kịp thời xử lý, đảm bảo an toàn tính mạng của mọi người.

Tuấn Kiệt (TTXVN)
Bắt được con cá sấu khoảng 20kg trước sân nhà
Bắt được con cá sấu khoảng 20kg trước sân nhà

Sáng 2/4, ông Nhan Anh Dũng, Chủ tịch UBND xã Long Thạnh (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) cho biết, người dân ở ấp Cái Tràm A1 vừa bắt được một con cá sấu nặng khoảng 20kg. Con cá sấu bị người dân bắt ngay trước sân nhà của một hộ dân trong ấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN