Buenos Aires chìm trong lụt lội

Ít nhất 6 người chết và khoảng 350.000 người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lớn tại thủ đô Buenos Aires ngày 2/4, buộc chính quyền thành phố đặt các lực lượng cứu hộ trong tình trạng báo động.


Hậu quả của mưa lớn tại thủ đô Buenos Aires. Ảnh Internet.


Cơn mưa bắt đầu vào đêm 1/4 nhưng với cường độ lớn vào rạng sáng 2/4 khiến một số khu vực ở thủ đô lâm vào tình trạng ngập úng và mất điện. Giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hiện tượng thời tiết bất thường này. Thậm chí một số tuyến tầu điện ngầm và tuyến đường sắt đô thị phải ngừng hoạt động.


Tại một số quận, mưa nhấn chìm hàng chục chiếc xe ô tô tại hầm đỗ của các tòa nhà chung cư, và cuốn trôi nhiều xe đi hàng trăm mét trên những con đường thuộc khu vực thấp.


Trong số các nạn nhân, một số được phát hiện tử vong do không thoát được khỏi ô tô mà họ điều khiển.


Chính quyền thành phố cho biết hơn 600 nhân viên thuộc các lực lượng cấp cứu y tế, cảnh sát, phòng vệ dân sự và giao thông công cộng đã được điều động tới những khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai để giải quyết hậu quả.


Thị trưởng Mauricio Macri đang nghỉ phép tại Brazil cũng phải trở về để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.


Trong một thông cáo, chính quyền thủ đô cho biết tại một số địa điểm, lượng mưa đo được trong khoảng thời gian từ 0:00 giờ tới 7:00 giờ đã vượt 155 mm. Đây là lượng mưa lớn nhất trong tháng 4 kể từ khi nó được đo tại thành phố này cách đây hơn 100 năm.


Mưa lớn khác thường cũng ảnh hưởng tới những vùng ngoại ô, khiến một số tuyến đường vào thủ đô bị ngập úng, thậm chí gây tai nạn liên hoàn, càng gây khó khăn cho những người trở về thành phố sau đợt nghỉ lễ dài nhất trong năm.


Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo mưa sẽ tiếp tục tới ngày 3/4.



Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)



Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN