Bức xúc vì bãi rác gây ô nhiễm ở Phủ Thông, Bắc Kạn

Bắc Kạn có bãi xử lý rác thải Phủ Thông. Xử lý đâu không thấy, chỉ thấy người dân địa phương 15 năm qua sống chung với rác.

Bãi xử lý rác nửa vời Phủ Thông gây bức xúc cho người dân địa phương.

Được quy hoạch làm bãi chứa rác thải nhưng do thiếu kinh phí, rác chỉ được tập kết về xã Phương Linh, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn mà không được xử lý khiến hơn 15 năm nay, hàng trăm hộ dân địa phương khổ sở chịu đựng và bức xúc vì tình trạng ô nhiễm môi trường.

Bãi rác Phủ Thông, huyện Bạch Thông thuộc địa phận xã Phương Linh là điểm tập kết rác chung của toàn thị trấn Phủ Thông và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện. Sau khi được thu gom về, rác được đổ xuống khe rồi đốt mà không có biện pháp xử lý môi trường.

Bên cạnh đó, bãi rác nằm gần tuyến đường mòn người dân đi rừng và nằm trên đỉnh đèo cao nên theo nước mưa lâu ngày ngấm xuống lòng đất, gây ô nhiễm nguồn nước ngầm. Dù người dân đã kiến nghị nhiều lần nhưng bãi rác vẫn “yên vị”.

Theo phản ánh của người dân sống quanh khu vực bãi rác, họ đang phải sống trong cảnh môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng. Bà Vũ Thị Tân, thôn Nà Phải, xã Phương Linh, huyện Bạch Thông cho biết: Toàn bộ rác của thị trấn Phủ Thông được tập kết ở đây, rác ngày càng nhiều vì ô tổ chở rác hoạt động hàng ngày. Các loại chất thải ở đây vừa là chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại, phế thải khó phân hủy.

Bà Tân cho biết thêm, từ túi nhựa, chai lọ thủy tinh, thậm chí cả xác gia súc, gia cầm chết… đều không được phân loại mà bị đổ xuống khe Khuổi Xỏm sau đó được đốt sơ sài, không có bất cứ một chế phẩm sinh học nào hay vôi bột được rắc vào nhằm giảm thiểu ô nhiễm.

Ngày nắng, rác bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bâu kín bãi rác, còn trời mưa thì nước đen ngòm từ bãi rác theo con suối chảy xuống phía khu dân cư và đồng ruộng của người dân bên dưới.

Bà Hoàng Thị Nhình, thôn Chi Quảng B, xã Phương Linh, huyện Bạch Thông cho biết: Khe đồi khu vực đổ rác là một nhánh của con suối lớn chảy qua xã Phương Linh và dọc theo thị trấn Phủ Thông; người dân vẫn dùng nguồn nước này cho sinh hoạt. Tuy nhiên giờ nguồn nước bị ô nhiễm nên không ai dám dùng, thậm chí nước giếng một số hộ gần khu vực khe Khuổi Xỏm còn có mùi.

Đồng tình với những phản ánh của người dân, ông Nguyễn Văn Nghĩa, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bạch Thông khẳng định: Bãi rác Phủ Thông gây ô nhiễm môi trường vì rác ở đây chưa qua công đoạn xử lý nào và thẩm thấu xuống lòng đất theo mưa.

Ông Đồng Văn Lưu, Bí thư huyện ủy Bạch Thông cho biết: Từ năm 1999, huyện đã quy hoạch khu vực khe Khuổi Xỏm, xã Phương Linh để làm bãi rác nhằm xử lý rác thải sinh hoạt cho toàn bộ thị trấn Phủ Thông. Tuy nhiên do vấn đề thiếu kinh phí, nơi vốn dĩ sẽ trở thành bãi rác quy củ lại biến thành địa điểm tập kết rác thải đã được thu gom.

Trong tương lai, khu vực này được quy hoạch mở rộng hơn 4 ha, thiết kế gồm bể xử lý được lót để tránh thẩm thấu, lò đốt rác. Nhưng xây dựng bãi rác hoàn chỉnh sẽ tốn hàng chục tỷ đồng. Do kinh phí của huyện không đáp ứng được, huyện vẫn phải chờ nguồn từ tỉnh và trung ương.

Xử lý rác tại các bãi rác trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đang là vấn đề “đau đầu” đối với chính quyền hầu khắp các địa phương. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm gia tăng tại bãi rác thị trấn Phủ Thông đang là điều rất đáng ngại, cho thấy những bất cập trong quy trình xử lý cũng như quy hoạch các bãi rác và hệ lụy là đời sống của người dân bị ảnh hưởng.

Trong khi chờ đợi các cơ quan chức năng quan tâm và sớm vào cuộc nghiên cứu, xem xét phương thức thu gom rác thải, xử lý các bãi rác hợp lý, khoa học, tránh phát sinh ô nhiễm môi trường, người dân Phủ Thông chỉ còn biết đứng nhìn nỗi bức xúc theo khói bụi, túi nilon, nhựa tấm mỏng... theo gió phát tán trên đồng ruộng và khu vực xung quanh.

Mạnh Hà - Đức Hiếu (TTXVN)
Viện KSND Bắc Kạn xin lỗi người bị truy tố oan
Viện KSND Bắc Kạn xin lỗi người bị truy tố oan

Ngày 30/9, tại UBND phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn), Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Kạn đã tổ chức xin lỗi công khai bà Phạm Thị Lan - người bị truy tố oan sai trước đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN