Bồi dưỡng đội viên Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trở thành chủ nhân tương lai của đất nước

Sáng 15/5, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức Lễ kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2018) với sự tham dự của hơn 400 đội viên tiêu biểu trong toàn tỉnh.

Tại buổi lễ, anh Nguyễn Ngọc Hoàng – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Đắk Lắk đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh qua 77 năm thành lập, gắn liền với lịch sử phát triển của dân tộc cũng như trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Đắk Lắk kêu gọi đội viên toàn tỉnh phát huy truyền thống hào hùng của các thế hệ đi trước, ra sức rèn đức, luyện tài xây dựng tổ chức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh.

Theo ông Phạm Minh Tấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk, để bồi dưỡng thế hệ đội viên trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước, cần phát huy hơn nữa vai trò của Đoàn thanh niên, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh cùng chính quyền địa phương đề ra nhiều chương trình, hoạt động phù hợp, tạo môi trường thuận lợi để các em thiếu niên, nhi đồng được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và rèn luyện tốt hơn; tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống dân tộc nhằm khơi dậy niềm tự hào, lòng yêu quê hương đất nước trong các em; phát huy vai trò của tổ chức Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh với tinh thần “xây dựng Đội là xây dựng Đoàn trước một bước”, góp phần cùng toàn xã hội bồi dưỡng các em trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước.

Dịp này, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk tuyên dương 15 gương giáo viên là phụ trách Đội tiêu biểu; tuyên dương 15 em học sinh là Chỉ huy Đội giỏi. Hội đồng Đội tỉnh Đắk Lắk đã tặng 15 suất học bổng mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các em đội viên vượt khó học giỏi. Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng tặng 100 suất quà cho 100 thiếu nhi tiêu biểu, vượt khó, học giỏi

Tuấn Anh (TTXVN)
Vĩnh biệt người đội viên cuối cùng của Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân
Vĩnh biệt người đội viên cuối cùng của Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân

Ngày 18/7, tại thị trấn Đạ Tẻh, Đảng bộ, chính quyền và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng phối hợp với huyện Đạ Tẻh trang trọng tổ chức Lễ truy điệu, tiễn đưa cụ Tô Đình Cắm về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN