Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thăm, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Nhân Tháng Hành động vì trẻ em, chiều 9/5, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia về trẻ em, đã đến thăm, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Trường Trung học Cơ sở Xã Đàn, Hà Nội.

Đến thăm, trao quà tặng các bé sơ sinh có hoàn cảnh khó khăn và cán bộ, công nhân viên của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định đây là bệnh viện đặc thù với trách nhiệm mang đến niềm vui cho các gia đình.

Những năm qua, đội ngũ y, bác sỹ, cán bộ của Bệnh viện đã có nhiều nỗ lực trong công tác chuyên môn, có y đức, nhiệt tình, chu đáo ân cần với người bệnh. Bên cạnh các hoạt động khám, chữa bệnh, Bệnh viện còn phối hợp cùng các đơn vị tài trợ hỗ trợ các suất ăn miễn phí cho các bệnh nhân khó khăn đang điều trị. Điều này thể hiện sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Lãnh đạo và tập thể các y bác sỹ của Bệnh viện.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung mong muốn tập thể lãnh đạo, các y bác sỹ sẽ phát huy truyền thống, nỗ lực trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, đoàn kết, hết lòng vì người bệnh để tiếp tục đem đến nhiều niềm vui cho các gia đình.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết: Với quy mô 1010 giường bệnh nội trú, 9 phòng chức năng, 14 khoa lâm sàng, 9 khoa cận lâm sàng, 7 trung tâm, hiện, Bệnh viện Phụ sản Trung ương không chỉ là đơn vị đầu ngành của chuyên ngành phụ sản, sinh đẻ kế hoạch và sơ sinh, còn là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và chuyển giao công nghệ về chuyên ngành phụ sản, sơ sinh trong phạm vi cả nước. Hàng năm, tổng số bệnh nhân tổng số khám ngoại trú là 415.935 lượt người đến khám; điều trị ngoại trú là 323.935 lượt người; điều trị nội trú là 69.951 lượt người.

Tại trường Trung học Cơ sở Xã Đàn, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thể hiện sự xúc động được đến thăm ngôi nhà chung của các em học sinh khiếm thính; đánh giá cao Nhà trường đã có nhiều cố gắng trong việc chăm sóc, giáo dục học sinh nói chung và học sinh khuyết tật nói riêng.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung biểu dương thành phố Hà Nội đã có nhiều thành tích trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đặc biệt là thực hiện tốt 4 nhóm quyền trẻ em được quy định tại Công ước về quyền trẻ em; chú trọng công tác xã hội hóa trong các hoạt động chăm sóc, bảo vệ trẻ em, nhất là đối với trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Việt Nam hiện là nước đầu tiên ở khu vực châu Á và nước thứ hai trên thế giới đã ký Công ước về quyền trẻ em. Công tác về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em luôn được các cấp, các ngành quan tâm. Tuy nhiên, trong thành tích này vẫn còn những "khoảng tối". Đó là, vẫn còn 2,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Môi trường sống của trẻ em còn bị đe dọa bởi các tai nạn như đuối nước, lạm dụng tình dục, bóc lột sức lao động...

Bộ trưởng mong muốn thời gian tới thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn; tạo mọi điều kiện để Trường Trung học Cơ sở Xã Đàn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tập thể lãnh đạo, thầy cô giáo Trường Trung học Cơ sở Xã Đàn tiếp tục phát huy truyền thống, gặt hái được nhiều thành công mới, nỗ lực chăm sóc, giáo dục học sinh, xứng đáng là nơi ươm mầm cho trẻ em khuyết tật. Bộ trưởng tin tưởng các em khuyết tật sẽ tự tin vươn lên, thỏa nguyện mơ ước, trở thành người có ích cho xã hội.

Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Xã Đàn Phạm Văn Hoan cho biết: Với trách nhiệm là cơ sở trọng điểm trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em khiếm thính của thành phố Hà Nội và cả nước, hiện, nhà trường có 28 lớp, trong đó có 3 lớp Mầm non, 17 lớp Tiểu học và 8 lớp Trung học Cơ sở. Tổng số học sinh của nhà trường là 496 em, trong đó có 343 học sinh khuyết tật. Phát huy truyền thống 42 năm xây dựng, trưởng thành,thời gian tới, trường phấn đấu đạt trường Chuẩn quốc gia, hướng tới mô hình chất lượng cao về giáo dục chuyên biệt và giáo dục hòa nhập. 

Nhân dịp này, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã trao 5 tivi thông minh và 100 triệu đồng tặng nhà trường, góp phần hỗ trợ trang thiết bị, giúp các em khuyết tật có điều kiện học tập tốt hơn.

Phúc Hằng (TTXVN)
Bếp trưởng 40 năm trong nghề dạy nấu ăn cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn
Bếp trưởng 40 năm trong nghề dạy nấu ăn cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn

Trong khuôn khổ các hoạt động nhân  kỷ niệm 40 năm nghề nấu bếp của mình, ngày 18/3/2019, Bếp trưởng Alain Dutournier đã có chuyến ghé thăm thân mật tại Trường đào tạo nghề nhân đạo KOTO (Hà Nội), giao lưu và nấu ăn cùng các em học sinh để truyền cảm hứng cho các em về nghề đầu bếp cũng như để giúp các em có một cái nhìn sâu hơn về ẩm thực Pháp. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN