Bình Định ngập trên diện rộng, giao thông bị chia cắt

Sau những trận mưa lớn trong ngày 9 và 10/12, nhiều huyện, thị xã, thành phố tại tỉnh Bình Định bị ngập, giao thông đi lại rất khó khăn, nhiều trường cho học sinh nghỉ học.

Sáng 10/12, nước ngập sâu ở khu vực cầu Đôi, đường Hùng Vương, một trong hai trục đường chính nối từ Quốc lộ 1A vào thành phố Quy Nhơn. Nhiều người từ các khu vực vào trung tâm thành phố để đi làm đã bị hư hỏng ô tô, xe máy, phải dắt bộ qua đoạn đường ngập. Anh Lê Văn Tuấn, khu vực 6, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn đã mang xe ba gác ra chở các xe máy qua vùng ngập sâu này.

Chú thích ảnh
 Một điểm ngập tại xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Anh Tuấn cho biết: “Đường bắt đầu ngập từ đêm 9/12 rạng sáng 10/12. Đến tầm giờ đi làm, nhiều xe máy qua khu vực này bị chết máy, hư hỏng. Nước ngập sâu nhất khoảng hơn nửa mét, nhiều người không đi làm được nên tôi đã lấy xe ba gác ra đây làm dịch vụ chở người và xe qua chỗ ngập sâu, chi phí 20.000 đồng/xe”.

Anh Nguyễn Hữu Vui, nhà gần khu ven sông Hà Thanh, bị nước ngập vào nhà. Anh Vui cho biết, giao thông khu vực này đang bị chia cắt, người dân phải đi lại bằng sõng (thuyền nhỏ). Sáng 10/12, do bị ngập nặng, anh đã cho con nghỉ học. Ngoài ra, do điện, nước bị cắt từ ngày 9/12, anh phải qua nhà người quen nấu nhờ.

Tại thành phố Quy Nhơn, nước đã tràn qua các đường giao thông, gây ngập lụt ở xã Phước Mỹ, phường Bùi Thị Xuân, phường Trần Quang Diệu, phường Nhơn Bình, phường Nhơn Phú. Đến chiều 10/12, tại các khu vực trên, nước đang rút dần.

Không chỉ có thành phố Quy Nhơn, huyện Tuy Phước cũng bị ngập lụt ở một số xã, nước tràn qua đường làm chia cắt giao thông. Nhà ông Nguyễn Văn Diên, 65 tuổi, thôn Trung Tín 1, thị trấn Tuy Phước bị ngập khoảng nửa mét vào rạng sáng 10/12. Theo ông Diên, khu vực nhà ông thấp, lại gần sông nên năm nào gia đình ông cũng chuẩn bị phương án đối phó với ngập lụt. Tuy nhiên, trận lụt này quá “bất thường”, đã qua đỉnh điểm của mùa mưa là 23/10 âm lịch, khiến gia đình ông không kịp trở tay.

Các nơi khác trong huyện Tuy Phước bị ngập sâu như: các bờ tràn tuyến đường ĐT 366 đi Phước Thắng ngập từ 0,8 - 1m; đường tràn ĐH42 đi xã Phước Nghĩa, Phước Hiệp ngập từ 0,8 - 0,9m.

Hiện nay, huyện Hoài Nhơn vẫn đang có mưa to, trung tâm huyện là thị trấn Bồng Sơn đã bị ngập sâu khoảng 1 mét, các xã phía Bắc của huyện bị chia cắt. Toàn huyện có 275 ha lúa gieo sạ bị ngập, 50m tường rào Trường Tiểu học số 1 Hoài Thanh bị ngã đổ. Xã Hoài Đức (huyện Hoài Nhơn) có 3 điểm trên tuyến đường sắt đi qua xã bị sạt lở, gây ách tắc giao thông từ 21 giờ 30 ngày 9/12, hiện đang được các lực lượng chức năng khắc phục.

Ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn cho biết, sáng 10/12, huyện đã thành lập đoàn cứu trợ khẩn cấp mang mì tôm và nước uống tới các địa bàn bị chia cắt. Trước đó, tối 9/12, UBND huyện đã thông báo những hộ dân tại các vùng nguy hiểm sơ tán tới nơi an toàn.

Do mưa lớn làm ngập cục bộ tại hàng loạt trường, điểm trường, giao thông bị chia cắt, nhiều trường trên địa bàn tỉnh đã cho học sinh nghỉ học. Theo ông Đào Đức Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định, ngày 10/12, khoảng 238.000 học sinh trên địa bàn tỉnh được nghỉ học.

Quốc Dũng (TTXVN)
Mưa lũ khiến cả nghìn ngôi nhà ở Quảng Ngãi bị ngập
Mưa lũ khiến cả nghìn ngôi nhà ở Quảng Ngãi bị ngập

Theo báo cáo nhanh số 3 của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, đến 14 giờ ngày 10/12, mưa lũ tiếp tục gây ra nhiều thiệt hại tại các địa phương trong tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN