Bị tàu hỏa tông tử vong do bất cẩn băng qua đường sắt

Khoảng 8 giờ ngày 8/7, trên đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, ông Hoàng Văn Quý (sinh năm 1954, quê ở Hậu Lộc Thanh Hóa) trong lúc băng qua đường sắt, do thiếu quan sát đã bị tàu hỏa đâm tử vong.

Theo nhân chứng tại hiện trường, nạn nhân đi xe đạp trên đường Giải Phóng, khi đi đến hồ Linh Đàm đã dừng xe băng qua đường tàu đi vệ sinh. Khi quay lại, do không chú ý quan sát, ông Quý đã bị tàu hỏa Bắc - Nam SEV, đầu máy 923 do lái tàu Phạm Thanh Hòa và phụ lái tàu là Đàm Tuấn Anh thuộc Đội 2, Xí nghiệp Đường sắt Hà Nội điều khiển, đâm tử vong tại chỗ. 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nguyễn Hoàng (TTXVN)
Tàu hỏa tông trực diện ôtô con đang băng qua đường sắt
Tàu hỏa tông trực diện ôtô con đang băng qua đường sắt

Khoảng 9 giờ ngày 9/7, tại km 1208+900 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam thuộc khu gian giữa ga Phú Hiệp và ga Đông Tác (xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt giữa tàu SNQ2 và xe ôtô con.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN