Quân y Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu thuyền viên bị bệnh giảm áp nặng. Ảnh: Duy Dương
Trước đó, vào 8 giờ 30 phút đến 10 giờ cùng ngày, ngư dân Đó lặn đánh cá ở độ sâu khoảng 35 m, kéo dài 1 giờ 30 phút. Sau khi ngoi lên mặt nước chỉ trong vòng khoảng 30 phút sau, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng: Đau yếu hai chân, tê bì tứ chi, giảm cảm giác từ ngang ngực trở xuống, bí tiểu.
Thuyền viên được xử trí giảm áp ngay trên tàu nhưng không cải thiện, nên được đưa khẩn cấp vào Bệnh xá đảo lúc 14 giờ 15 phút.
Khi tiếp nhận, bệnh nhân tỉnh táo, mạch 80 lần/phút, nhiệt độ 36,9 độ C, huyết áp 133/80 mmHg, choáng váng, đau nhức cơ, yếu tứ chi (sức cơ chân phải 2/5, tay trái 2/5), bụng mềm, không phát hiện tổn thương thần kinh sọ; X-quang phổi chưa thấy bất thường.
Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc bệnh giảm áp cấp tính mức độ nặng (tuýp 2), kèm rối loạn chức năng thần kinh tủy sống T4 - T5 một tình trạng nguy hiểm có thể dẫn đến liệt hoặc tử vong nếu không xử trí kịp thời.
Bệnh xá đảo đã nhanh chóng hội chẩn trực tuyến với Viện Y học Hải quân và triển khai phác đồ điều trị tái tăng áp số 6, kết hợp truyền dịch, thở oxy, đặt sonde tiểu, sử dụng thuốc chống kết tập tiểu cầu, hỗ trợ chức năng não và dẫn truyền thần kinh, giảm đau và theo dõi liên tục.
Nhờ sự phối hợp khẩn trương và chuyên môn cao, bệnh nhân đang được điều trị tích cực, tình trạng bước đầu ổn định. Trường hợp này một lần nữa cho thấy vai trò quan trọng của Bệnh xá đảo Song Tử Tây trong cấp cứu, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe ngư dân hoạt động trên ngư trường Trường Sa.