Quân y đảo Song Tử Tây cấp cứu ngư dân Bình Thuận bị giảm áp cấp tính 

Lúc 16 giờ 30 phút ngày 9/5/2025, Bệnh xá Đảo Song Tử Tây, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tiếp nhận và điều trị cho ngư dân tỉnh Bình Thuận bị giảm áp cấp tính mức độ nặng khi khai thác hải sản trên khu vực quần đảo Trường Sa.
Chú thích ảnh
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân Trần Văn Ưu.

Bệnh nhân là anh Trần Văn Ưu, sinh năm 1986, quê ở Phú Long, Long Hải, Bình Thuận, là thuyền viên tàu cá BT 97669 TS, do anh Trần Hữu Khiêm, sinh năm 1974, người cùng quê làm thuyền trưởng. Qua nắm tình hình, bệnh nhân tiền sử khoẻ mạnh. 

Theo lời kể của thuyền trưởng: Ngày 8/5/2025, bệnh nhân lặn 2 lần, lần đầu từ 18 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ở độ sâu 20 m, thời gian ngoi lên 5 phút, sau khi ngoi lên bệnh nhân xuất hiện tê bì yếu chân tay 2 bên, tiểu khó. Lần 2 bệnh nhân lặn từ 21 giờ 30 phút đến 23 giờ 30 phút ở độ sâu 9 m, thời gian ngoi lên 3 phút, sau khi ngoi lên các triệu chứng có giảm, đỡ tê bì tay chân, vận động cải thiện hơn nhưng sau đó 2 chân tê bì, yếu trở lại tăng dần. 

Ngày 9/5/2025, bệnh nhân lặn từ 1 - 3 giờ ở độ sâu 8 m, thời gian ngoi lên 3 phút, sau khi ngoi lên các triệu chứng không cải thiện, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 9/5/2025, bệnh nhân được đưa vào Bệnh xá Đảo Song Tử Tây trong tình trạng: Tỉnh, tiếp xúc tốt, mạch 100 lần/phút, huyết áp 140/90 mmHg, nhiệt độ 37,5 độ C, tự thở, không đau đầu, tê bì từ dưới rốn trở xuống, yếu 2 chân (sức cơ 4/5), tiểu khó, vận động 2 tay được, 2 tai không đau, không chảy máu, bụng mềm, không đau. Xquang phổi 2 bên sáng, góc sườn hoành 2 bên nhọn, các đốt sống ngực không trượt xẹp.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, bệnh xá Đảo Song Tử Tây đã báo cáo lên cấp trên và tiến hành thăm khám; các y, bác sĩ chuẩn đoán bệnh nhân bị giảm áp cấp tính mức độ nặng (tuýp 2) do lặn sâu 20 m giờ thứ 20. 

Các y, bác sĩ đã tiến hành xin ý kiến hội chuẩn với viện Y học Hải quân; điều trị tái tăng áp theo phác đồ 6, truyền dịch, thở ô xy, đặt sonde tiểu, chống kết tập tiểu cầu, theo dõi toàn trạng; kịp thời báo cáo tiến triển bệnh nhân.

V.T/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hậu phương nối liền tiền tiêu - Bài 1: Thế trận vững vàng nơi đầu sóng

Hậu phương nối liền tiền tiêu - Bài 1: Thế trận vững vàng nơi đầu sóng

Trong tháng 9/2026, Đoàn đại biểu TP Hồ Chí Minh đã có hành trình 8 ngày đêm, vượt gần 1.000 hải lý của đến các đảo thuộc vùng biển Tây Nam và Nhà giàn DK1, trực tiếp tìm hiểu cuộc sống, nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng và nhân dân nơi đầu sóng... Tham gia cùng đoàn công tác, Phóng viên TTXVN thực hiện chùm bài viết với chủ đề "Hậu phương nối liền tiền tiêu" khắc họa sự vững vàng của thế trận bảo vệ biển, đảo cũng như tình cảm, trách nhiệm của hậu phương đang được cụ thể hoá bằng những việc làm thiết thực.

Trao cờ Tổ quốc cho ngư dân vươn khơi, bám biển

Trao cờ Tổ quốc cho ngư dân vươn khơi, bám biển

Ngày 27/9, tại xã Đông Tiền Hải (tỉnh Hưng Yên), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức Chương trình “Cờ Tổ quốc - Gửi trọn niềm tin” với sự tham dự của 250 đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ và đông đảo người dân.

Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng quà lưu niệm Phó Đô đốc Ly Hout.

Cảnh sát biển Việt Nam và Campuchia chia sẻ thông tin tìm kiếm cứu nạn

Tại cuộc làm việc giữa Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 và Đoàn Sở Chỉ huy chiến thuật tiền phương Campuchia chiều 25/9, hai bên cùng thống nhất trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động tàu cá, tàu công vụ của hai nước Việt Nam và Campuchia.